Bị đâm chết khi can em họ đánh vợ con

Thấy em họ chửi mắng vợ con, ông Phái vào can ngăn nhưng bị đâm gục tại chỗ trong lúc cự cãi.

Chiều 4/11, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an huyện Thuận Thành điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 21h tối 3/11, ông Nguyên (trú xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành) lớn tiếng chửi mắng vợ con tại nhà riêng ở thôn Điện Tiền. Lúc này, ông Phái (anh họ ông Nguyên, cùng trú xã Nguyệt Đức) đi qua, thấy em họ đang la lối thì vào can ngăn.

Bị ngăn cản, ông Nguyên trong lúc cự cãi, bất ngờ dùng dao đâm ông Phái gục tại chỗ.

"Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trưa nay", vị lãnh đạo thông tin.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bi-dam-chet-khi-can-em-ho-danh-vo-con-20191104164415526.htm