Bị cướp tấn công, tài xế Grab nhanh trí nhốt luôn hung thủ trong xe

Ngày 13/6, Công an quận 3 (TP HCM) tạm giữ hình sự Trần Duy Khang (18 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra hành vi Cướp tài sản của một tài xế Grab.

Theo Người lao động, Khang khai nhận khoảng 0 giờ ngày 10/6, Khang mang theo một con dao đi từ đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP HCM) với ý định cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, Khang đến trước địa chỉ 1087, đường Hoàng Sa (quận 3) lấy điện thoại đặt GrabCar với điểm đến là Bệnh viện quận 9. Sau đó, anh Nguyễn Hoài Ân (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển ôtô 5 chỗ hiệu Chevrolet đến đón Khang.

Trên đường đi, Khang không trò chuyện và không thực hiện hành vi của mình. Khi đến Bệnh viện quận 9 thì Khang nói quên tiền ở số 1087, đường Hoàng Sa (quận 3) nên yêu cầu tài xế quay lại.

Chân dung đối tượng Khang. Ảnh: NLĐ

Chân dung đối tượng Khang. Ảnh: NLĐ

Đến nơi, Khang thấy đông người nên yêu cầu anh Ân chạy thêm một đoạn đến số 1051, đường Hoàng Sa (quận 3) thì dừng lại. Lúc này, Khang hiện nguyên hình là tên cướp khi rút dao chồm từ phía sau vòng qua cổ anh Ân để khống chế thì bị nạn nhân đẩy ra.

Nam thanh niên cứa 2 nhát vào cổ tài xế nhưng nạn nhân dùng tay đỡ nên chỉ bị thương ở tay. Hai bên sau đó giằng co thì con dao bị rơi. Khang tiếp tục chụp lấy đâm 2 nhát vào hông tài xế nhưng không gây thương tích. Trong lúc giằng co, Khang bị thương ở tay.

Nam tài xế mở cửa xe thoát ra ngoài đồng thời khóa cửa, nhốt Khang bên trong. Thanh niên cố gắng khởi động xe để chạy nhưng không được. Anh Ân sau đó hô hoán, kêu cứu và cùng người dân báo công an khống chế Khang đưa về trụ sở làm rõ.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bi-cuop-tan-cong-tai-xe-grab-nhanh-tri-nhot-luon-hung-thu-trong-xe-68972-5.html