Bị cúm khi mang bầu sẽ khiến con sinh ra bị sứt môi: Đúng nhưng chưa đủ

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị sứt môi không chỉ do bà mẹ khi mang thai bị nhiễm cúm hay sốt virus như nhiều người vẫn nghĩ.

Để các bé được chào đời hoàn toàn khỏe mạnh và không bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch, khi mang thai nhiều người nghĩ chỉ cần giữ gìn không để bị cúm hay sốt virus là được. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị dị tật này "đa dạng" hơn các mẹ bầu vẫn nghĩ.

Sai lầm trong khi mang thai của bà mẹ là nguyên nhân chính khiến trẻ bị dị tật sứt môi - ảnh minh họa internet.

Sai lầm trong khi mang thai của bà mẹ là nguyên nhân chính khiến trẻ bị dị tật sứt môi - ảnh minh họa internet.

Ngoài những nguyên nhân bất khả kháng như di truyền thì đa số trẻ bị dị tật sứt môi hở hàm khi sinh đều do bà mẹ bất cẩn trong khi mang thai.

Bà mẹ bị cúm hoặc sốt virus khi mang thai

Nếu không chích ngừa cảm cúm và để mắc cúm hay sốt virus trong giai đoạn mang thai, chị em sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề từ căn bệnh này. Cụ thể là mẹ không đảm bảo được sức khỏe thai kỳ, em bé có khả năng cao ra đời mắc phải những dị tật bẩm sinh như hở hàm ếch, down, đục thủy tinh thể, chậm phát triển ý thức,… nhất là trong gia đoạn thai kì 3 tháng đầu.

Tốt nhất mẹ nên lưu ý chích ngừa đầy đủ, giữ gìn sức khỏe cẩn thận để không nhiễm cúm, virus. Nếu đã lỡ mắc bệnh, hãy lập tức đến bác sĩ ngay để tìm ra cách xử lý kịp thời.

Bà mẹ có chế độ ăn nghèo nàn thiếu chất

Bà bầu không quan tâm đến bữa ăn, chủ quan trong việc bổ sung các dưỡng chất càn thiết là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hở hàm ếch ở trẻ nhỏ. Theo một số chuyên gia dinh dưỡng, trong quá trình mang thai mẹ ăn uống sơ sài, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng không đủ vitamin A và a-xít folic sẽ dẫn đến trẻ khi sinh ra có nguy cơ bị dị tật hở hàm ếch.

Chính vì vậy, để bé chào đời được hoàn toàn khỏe mạnh, bà mẹ tương lai nên có một chế độ dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ những thực phẩm giàu vitamin A và a xít folic như dầu gấc, cá hồi, trái cây họ cam quýt, thịt bò, cà chua …

Bà mẹ sử dụng bừa bãi các loại thuốc khi mang thai

Khi mang thai, khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào ngay cả thuốc bố mẹ cũng cần tham khảo ý kiến, liều lượng thuốc cần dùng từ chuyên gia sản khoa. Nếu tự ý sử dụng một số loại thuốc chứa các chất không có lợi, thai nhi không chỉ dễ bị hở hàm ếch mà còn có nguy cơ cao bị dị tật những bộ phận khác.

Bà mẹ thường xuyên stress, căng thẳng, mệt mỏi

Cảm xúc của mẹ bầu trong giai đoạn mang thai là yếu tố vô cùng quan trọng. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng mẹ bầu càng vui vẻ, hạnh phúc, con sinh ra sẽ càng thông minh, khỏe mạnh. Ngược lại, mẹ thường xuyên stress, căng thẳng mệt mỏi thì mọi dưỡng chất, oxy, máu cung cấp đến con cũng bị hạn chế khiến bé dễ bị chậm phát triển, nặng hơn là gây ra một số dị tật bẩm sinh và sứt môi hở hàm ếch là một trong những dị tật đáng sợ đó.

Khi mang thai, bà mẹ cần giữ tâm trạng thoải mái để con được chào được khỏe mạnh - ảnh minh họa.

Một người mẹ trong thời gian “bầu bí” dễ bị ức chế tinh thần vì công việc, vì gia đình chồng, vì chồng hoặc vì một số lý do nào đó bất kì. Do vậy vì đứa con tương lai, các mẹ hãy cố gắng giữ cho mình vui tươi thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày. Hãy chủ động trò chuyện với chồng và người thân, yêu cầu được chia sẻ để giữ tinh thần tốt nhất trong thời gian mang thai.

Bà mẹ bị bệnh lậu, giang mai

Những bà mẹ khi mang thai mà chẳng may bị giang mai (hay bệnh lậu, sùi mào gà...)nhưng lại không điều trị cẩn thận hoặc không điều trị thì nguy cơ truyền lây nhiễm cho đứa trẻ trong bụng là khó tránh khỏi. Đây cũng là một nguyên nhân gây ra dị tật hở hàm ếch ở trẻ.

Dù được phẫu thuật ngay sau khi sinh, đứa trẻ bị sứt môi vẫn phải chịu những khiếm khuyết về mặt thẩm mỹ.

Vì vậy, các mẹ nên kiểm tra kỹ sức khỏe và tiến hành điều trị dứt điểm trước khi quyết định mang thai. Giữ vệ sinh sạch sẽ và có quan hệ tình dục lành mạnh để tránh ảnh hưởng đến con trong bụng.

Bà mẹ bị nhiễm hóa chất

Không chỉ là những hóa chất điển hình như hít phải thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng mà ngay cả việc mẹ bầu ham làm đẹp (sơn móng tay, nhuộm tóc, dưỡng da...) cũng có thể khiến hóa chất đi vào cơ thể và gây ra dị tật hở hàm ếch ở thai nhi.

Trong thời gian mang thai, bà mẹ tốt nhất ngừng làm đẹp kiểu công nghiệp này và tự bảo vệ mình tránh xa khỏi những hóa chất trong môi trường sống xung quanh.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bi-cum-khi-mang-bau-se-khien-con-sinh-ra-bi-sut-moi-dung-nhung-chua-du-a251593.html