Bị CSCĐ phát hiện giấu ma túy ở nắp bình xăng, xin tha bất thành quay ra chống đối

Ngày 4-10, CA phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Việt Tiến cho CA quận Hai Bà Trưng để tiếp tục làm rõ theo thẩm quyền…

Trước đó, vào rạng sáng 2-10, trong khi tuần tra kiểm soát trên phố Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng), tổ công tác thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội do Thượng úy Lê Hà Phong làm tổ trưởng, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy Air Blade BKS 29D1-62203 có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là heroin được giấu ở nắp bình xăng phía trước xe. Lúc này, đối tượng định bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác khống chế kịp thời.

Đối tượng Nguyễn Việt Tiến tại trụ sở CA

Đối tượng Nguyễn Việt Tiến tại trụ sở CA

Kế hoạch bỏ chạy bất thành, đối tượng liên tục “xin xỏ”, tỏ ra tội nghiệp để được tha nhưng không được nên quay ra chửi bới, lăng mạ tổ công tác và có hành vi cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường chứng kiến vụ việc đã vô cùng bức xúc trước thái độ chống đối, coi thường pháp luật của đối tượng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế đưa đối tượng về CA phường Nguyễn Du để giải quyết. Khi bị đưa lên xe máy áp giải, đối tượng này còn vung tay xô đẩy, chống đối lực lượng CSCĐ.

Tại trụ sở CA, đối tượng khai tên Nguyễn Việt Tiến, SN 1983, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bản thân Tiến có 1 tiền án và hiện đang nhiễm HIV, gói ma túy trên là heroin.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ ban đầu, CA phường Nguyễn Du đã bàn giao vụ việc lên CA quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, xử lý.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bi-cscd-phat-hien-giau-ma-tuy-o-nap-binh-xang-xin-tha-bat-thanh-quay-ra-chong-doi-123251.html