Bị công khai chỉ trích 'kỳ thị giới tính', VTV vẫn không 'sửa' Táo quân

Bị công khai chỉ trích vì kỳ thị giới tính trong chương trình Táo quân 2018, nhưng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vẫn không chỉnh sửa, hay cắt bỏ những chi tiết, câu nói đang gây ra những ý kiến trái chiều.

Những chi tiết, câu nói bị chỉ trích là kỳ thị giới tính đã không bị cắt bỏ trong chương trình Táo quân

Mới đây, Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (Viện ISEE) và Trung tâm ICS (ICS), những tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền của cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) Việt Nam, đã gửi thư ngỏ tới VTV và Ban Biên tập chương trình Táo quânvề việc chương trình này đã có những chi tiết kỳ thị giới tính.

Đại diện của Viện ISEE và Trung tâm ICS cho rằng, trong chương trình giải trí này có những chi tiết cho thấy sự kỳ thị giới tính, đi ngược lại với những mục tiêu bình đẳng, đa dạng và tôn trọng quyền con người mà các tổ chức trong nước và quốc tế đang nỗ lực bảo vệ, cũng như các cam kết của Chính phủ Việt Nam.

Bức thư đang tạo nên nhiều luồng ý kiến dư luận khác nhau. Mặc dù vậy, khi được phóng viên Thanh Niên hỏi ý kiến về nội dung bức thư trên, phía VTV cũng như Ban Biên tập chương trình Táo quân không có bất kỳ phản hồi nào.

Vào lúc 21 giờ tối qua (24.2), chương trình Táo quân 2018 được phát sóng lại trên kênh VTV3 đã không cắt bỏ những câu nói, chi tiết đã được nêu lên, mà giữ nguyên bản đã phát sóng vào tối 30 Tết.

Trong đó, có những chi tiết, câu nói bị chỉ trích như Táo xã hội đố Nam Tào “con chi sống trên trời không phải nữ cũng chẳng phải nam”, Nam Tào sau đó trả lời “đó là con Bắc Đẩu”, hay có Táo nói không chấp “bọn phụ nữ nửa mùa” nhắm tới Bắc Đẩu…

An An

An An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/bi-cong-khai-chi-trich-ky-thi-gioi-tinh-vtv-van-khong-sua-tao-quan-935977.html