Bị công an phát hiện khi mang xe trộm cắp đi tiêu thụ

Ngày 14-12, Công an P.Phước Tân, TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển hai đối tượng Nguyễn Văn Tục (27 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và Võ Văn Hon (32 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) cho Công an H.Long Thành để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, trong lúc tuần tra tại KP.Vườn Dừa, P.Phước Tân, lực lượng công an phường đã phát hiện 2 đối tượng trên đang điều khiển chiếc xe máy mang biển số 68G1-469.63 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, 2 đối tượng trên không xuất trình được giấy tờ xe. Trong khi đó, công an còn phát hiện ổ khóa chiếc xe có dấu hiệu bị cạy phá. Trước những dấu hiệu này, lực lượng công an đã đấu tranh và các đối tượng khai chiếc xe là tài sản trộm cắp trước đó.

Theo khai nhận của các đối tượng, chiếc xe được Tục lấy trộm tại một nhà trọ ở ấp 4, xã Tam An, H.Long Thành. Sau khi lấy được xe, Tục đã rủ thêm Hon mang xe đi tìm người bán để lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên khi các đối tượng vừa mang xe đến khu vực nói trên thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

T.V

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202012/bi-cong-an-phat-hien-khi-mang-xe-trom-cap-di-tieu-thu-3034878/