Bị công an bao vây, con bạc nhảy sông tẩu thoát nhưng bất thành

Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ vụ 21 đối tượng đánh bạc trong lán trại giữa đầm lầy vừa bị bắt giữ.

Trước đó, lúc 17h20 ngày 29/12, Đội phòng chống tệ nạn xã hội và buôn bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an huyện Nhơn Trạch bất ngờ bao vây, đột kích vào một lán trại ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Dùng thuyền đưa các đối tượng đánh bạc vào bờ lấy lời khai

Dùng thuyền đưa các đối tượng đánh bạc vào bờ lấy lời khai

Phát hiện công an, hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc trong lán trại vội nhảy xuống sông tẩu thoát nhưng bất thành.

Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ 21 đối tượng, thu hơn 200 triệu đồng, 1 bộ lắc tài xỉu cùng nhiều dụng cụ là tang vật đánh bạc.

Bước đầu điều tra, công an xác định sới bạc trên do Nguyễn Trí Thiện (biệt danh Ba Đen, 28 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) đứng ra tổ chức, thu tiền xâu. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Thiện đã chọn địa điểm giữa đồng hoang, đầm lầy, có nhiều sông suối bao quanh để lập lán trại đánh bạc.

Công an tỉnh Đồng Nai băng qua sông suối tiếp cận hiện trường sới bạc

Ngoài ra, Thiện còn dùng xuồng chở con bạc từ trong bờ qua sông ra tận điểm đánh bạc và bố trí nhiều người canh giữ, cảnh giới.

Để triệt phá ổ bạc của Thiện, lực lượng công an đã phải theo dõi trong một thời gian dài, băng qua nhiều khúc sông, đầm lầy đầy lau sậy và bố trí trinh sát phục sẵn nhiều giờ để truy bắt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Nguyễn Dũng/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bi-cong-an-bao-vay-con-bac-nhay-song-tau-thoat-nhung-bat-thanh-827500.vov