Bị côn đồ đánh rách miệng vì tố cáo ô nhiễm môi trường

Sau khi gửi đơn tố cáo doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, anh Quốc bị nhóm côn đồ xông vào cửa hàng cầm theo gậy, gạch... đuổi đánh gây thương tích.

Ngày 2/10, Công an huyện Vĩnh Cửu trao đổi với Dân trí cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” để điều tra vụ anh Nguyễn Trí Quốc (35 tuổi, ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) bị côn đồ xông vào nhà hành hung sau khi có kết quả giám định pháp y với tỷ lệ thương tích 12%.

Anh Quốc với vết thương trên mặt do nhóm côn đồ hành hung (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, ngày 27/8, khi anh Quốc đang ở trong quầy tạp hóa (của gia đình) thì bị nhóm côn đồ trên xe ôtô 7 chỗ cầm theo gậy sắt, đá xông vào cửa hàng.

Tiếp tục vụ việc trên Tri thức trực tuyến thông tin, thấy nhóm người xông tới đánh, anh Quốc chạy vào trong trốn nhưng vẫn bị nhóm người truy đuổi, dùng đá đập vào mặt gây thương tích. Nhóm côn đồ tiếp tục quậy phá, đập vỡ tủ kính và hàng hóa trong quán.

Trước sự hung hãn của nhóm côn đồ nhiều người dân xung quanh không dám căn ngăn. Chỉ đến khi nhóm người này rút đi, người thân mới dám đưa anh Quốc đến bệnh viện cấp cứu

Theo anh Quốc được biết, trước đó, anh có phát hiện một doanh nghiệp xử lý chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn xã Vĩnh Tân, xả thải ra suối gây ô nhiễm môi trường. Anh đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo, sau đó, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vĩnh Cửu tổ chức kiểm tra doanh nghiệp.

H.N (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bi-con-do-danh-rach-mieng-vi-to-cao-o-nhiem-moi-truong-a164170.html