Bị cọc gỗ đâm xuyên tầng sinh môn 30cm

Người đàn ông 44 tuổi ở Đồng Tháp đang tắm ở mương trong vườn thì rơi xuống nước, không may bị cọc gỗ dài 1,5 mét đâm từ tầng sinh môn xuyên vào thành bụng trước.

Ngày 26/12, BSCK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯCT) cho biết, các BS của BV vừa cứu sống một bệnh nhân gặp tai nạn sinh hoạt hy hữu, bị cọc gỗ đâm xuyên tầng sinh môn đến bụng.

Bệnh nhân bị cọc gỗ đâm xuyên tầng sinh môn lên bụng.

Bệnh nhân bị cọc gỗ đâm xuyên tầng sinh môn lên bụng.

Theo đó, lúc 18h ngày 25/12, nam bệnh nhân L.V.N (SN 1976, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) nhập viện trong tình trạng bị cọc gỗ dài 1,5m, ngang 6cm đâm xuyên từ dưới tầng sinh môn lên bụng.

Cách nhập viện 2 giờ, bệnh nhân ngồi tắm trên sàn gỗ bắc dưới mương trong vườn thì bất ngờ sàn gỗ sập. Bệnh nhân rơi xuống mương, không may bị cọc gỗ đâm từ dưới lên tầng sinh môn xuyên thẳng vào thành bụng trước.

Ngay khi tai nạn xảy ra, vợ bệnh nhân đứng gần đã tri hô, huy động 15 người đến ứng cứu. Một nhóm người đỡ phần vai bệnh nhân để bệnh nhân không bị ngạt nước, những người còn lại thay phiên nhau lặn xuống nước cưa cây gỗ.

Các BS đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau 20 phút mới cưa được cọc gỗ và đưa được bệnh nhân lên bờ. Ngay sau đó bệnh nhân cùng với cọc gỗ còn cắm trong người được đưa đến BVĐKTƯCT.

Lúc nhập viện, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, đau nhiều nơi bị cây gỗ xuyên. Bênh nhân rất đau vùng tầng sinh môn và thành bụng; một cọc gỗ dài 1,5m, đường kính 6cm đâm xuyên tầng sinh môn, đi cạnh tinh hoàn bên phải đâm xéo lên thành bụng trái, nhìn thấy cây gỗ đẩy thành bụng lên trên.

Siêu âm cấp cứu thấy cọc gỗ nằm dưới lớp cơ thành bụng và bìu phải, các cơ quan khác như bàng quang, tinh hoàn bình thường. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu với phương pháp mổ thám sát xử lý tổn thương, lấy cọc gỗ.

Ê kíp ngoại tổng hợp do BS CK1 Đỗ Minh Nhật; BSCK1 Danh Phạm Thái Kiên; ê kíp ngoại thận tiết niệu do Ths-BS Trương Minh Khoa; BSCK2 Thái Đắc Vinh thực hiện.

Cọc gỗ dài 1,5m đâm xuyên tầng sinh môn bệnh nhân đã được lấy ra.

Các BS lần lượt tiến hành rạch da vùng giữa dưới rốn, vết thương do cọc gỗ đâm dài 30cm, nằm hoàn toàn ngoài ổ bụng đi dưới lớp cơ thẳng bụng từ vùng bẹn bìu bên phải đi phía dưới dây tinh hoàn phải; không làm tổn thương dây tinh hay màng tinh hoàn sang vùng thành bụng bên trái; không đi vào bụng.

Có rất nhiều mảnh vụn gỗ, đất trong vết thương, xử lý tổn thương, cắt lọc các mô bị tổn thương, lấy hết các mảnh vụn gỗ, đất bùn.

Khâu phục hồi các cấu trúc phần mềm, có dẫn lưu tưới rửa bên dưới. Rất may mắn hướng đi cọc gỗ xuyên nhưng không tổn thương các tạng và mạch máu. Hiện, bệnh nhân không sốt, vết mổ khô, sinh tồn ổn định.

Theo BSCK2 Phạm Thanh Phong, để tránh những bị tổn thương vùng đáy chậu, người dân cần thận trọng khi sinh hoạt, lao động hàng ngày. Khi di chuyển trong rừng, khi làm nương rẫy, những công trường đang thi công có nhiều sắt thép, cẩn thận trong sinh hoạt để không bị trượt ngã hoặc ngồi phải những thứ sắc nhọn, như: gốc cây đã chặt, trụ đinh, trụ sắt... dễ gây ra những tai nạn nghiêm trọng, nhất là vùng sông nước như ĐBSCL.

Văn Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/hy-huu-nguoi-dan-ong-bi-coc-go-dam-xuyen-tang-sinh-mon-30cm-625161/