Bỉ có ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ

Các cơ quan y tế Bỉ ghi nhận ca tử vong đầu tiên tại quốc gia này do nhiễm virus đậu mùa khỉ. Bệnh nhân được xác định là nam giới, trước đó cũng có nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Hiện nay, dịch đậu mùa khỉ tại Bỉ đang có xu hướng giảm nhẹ. Từ khi bùng dịch, quốc gia này đã có 706 ca nhiễm. Phần lớn các ca nhiễm đều là nam giới trong độ tuổi từ 16-71.

Theo WHO, thế giới ghi nhận khoảng 50.000 ca nhiễm đậu mùa khỉ tại 101 quốc gia kể từ thời điểm bùng phát vào đầu tháng 5/2022. Tổng số ca tử vong là 16 trường hợp.

Thực hiện : Đinh Phượng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bi-co-ca-tu-vong-dau-tien-lien-quan-den-benh-dau-mua-khi