Bị 'chủ nợ ngoài xã hội' dọn sạch công ty

Anh Định khẳng định mình vay 140 triệu đồng của chủ nợ 'ngoài xã hội', đã trả lãi 118 triệu đồng (tương đương lãi suất 60%/tháng) và bị chủ nợ dọn sạch công ty để... xiết nợ.

Tầng 2 công ty bị lục phá, lấy chứng từ, hóa đơn - Ảnh: Văn Tiến

Ngày 24.9, Công an P.Hòa Cường Nam (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết cơ quan này đang thụ lý vụ việc tài sản tại nhà hàng và công ty (trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Hòa Cường Nam) của anh Lục Trần Anh Định (39 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam) bị "chủ nợ ngoài xã hội" dọn sạch.

Theo trình báo của anh Định, trong quá trình kinh doanh, anh có vay 2 "đối tượng ngoài xã hội" 240 triệu đồng để trả lương nhân viên và duy trì hoạt động. Trong đó, khoản nợ 140 triệu đồng anh vay với lãi suất 20%/10 ngày. Anh Định khẳng định đã trả 4 lần lãi và tiền phạt 6 triệu đồng do chậm trả lãi 1 ngày, tổng cộng đã trả 118 triệu đồng.

Nhà hàng tan hoang sau khi bị xiết nợ - Ảnh: Văn Tiến

Cửa kính của công ty bị đập vỡ - Ảnh: Văn Tiến

Do chậm trả lãi đợt thứ 5, anh Định cho biết mình bị chủ nợ ép viết giấy sang nhượng nhà hàng với giá 168 triệu đồng. Còn khoản nợ 100 triệu đồng, anh Định trả lãi 15%/tháng.

Tuy nhiên, theo anh Định, các chủ nợ đều ép anh viết giấy mượn tiền không lãi suất.

Giàn pha hóa chất giặt ủi và các thiết bị bị phá phách, tháo mất - Ảnh: Văn Tiến

Phòng kho thảm và xe đẩy bị dọn sạch - Ảnh: Văn Tiến

Khu vực hóa chất tầng 1 cũng bị lấy đi - Ảnh: Văn Tiến

Đầu tháng 9, các chủ nợ cho người đến đuổi nhân viên ra khỏi công ty, cắt điện và hệ thống camera để lấy tài sản xiết nợ.

Sợ hãi, anh Định đóng cửa công ty, về TP.HCM vay tiền trả nợ. Đến ngày 19.9, anh ra lại Đà Nẵng thì phát hiện toàn bộ đồ đạc trong nhà hàng và công ty đã bị dọn sạch sẽ, bao gồm thiết bị nhà hàng, khách sạn, máy pha cà phê, máy làm bánh kem, 9 bộ máy tính, hàng trăm lít hóa chất giặt rửa, pha chế, thảm khách sạn, xe đẩy…

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-chu-no-ngoai-xa-hoi-don-sach-cong-ty-1006963.html