Bỉ chọn 'thần sấm' F-35 để làm mới toàn bộ không quân

Bỉ đã chính thức chọn 'thần sấm' F-35 của Mỹ làm máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo để thay thế đội tiêm kích F-16 già cỗi của mình.

Bỉ đặt mua 34 tiêm kích F-35.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói rằng việc lựa chọn mua các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II cho Không quân vương quốc này là "lựa chọn khả thi hơn về mặt thương mại", với lý do Pháp chưa đưa ra quyết định về máy bay chiến đấu Rafale F3R mà Bỉ cũng quan tâm.

34 tiêm kích F-35 được Bỉ đặt mua để thay thế đội tiêm kích F-16 có tổng giá trị 3,6 tỷ euro.

Theo truyền thông địa phương, trong 40 năm tới Bỉ có kế hoạch phân bổ tổng cộng 15 tỷ euro cho việc mua và bảo trì máy bay ném bom chiến đấu mới.

Chiếc F-35 II Lightning đầu tiên của Bỉ sẽ được giao vào năm 2023, và tất cả các máy bay chiến đấu F-16 của quốc gia sẽ ngừng hoạt động vào năm 2028.

Hợp đồng mua bán 'thần sấm' F-35 dự kiến sẽ được hai nước ký vào đầu năm tới.

Thanh Huyền
Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/bi-chon-than-sam-f35-de-lam-moi-toan-bo-khong-quan-1338944.tpo