Đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

Phượng nhờ Triều chở người khách từ Campuchia về Việt Nam và hứa sẽ trả tiền công. Sau 2 lần đưa khách nhập cảnh trái phép, Triều vẫn chưa nhận được tiền từ Phượng.

Sáng nay 8/12, Thượng tá Nguyễn Hoài Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ để khởi tố hình sự đối với Võ Văn Triều về hành vi “Tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép”.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Võ Văn Triều đã thừa nhận hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Võ Văn Triều đã thừa nhận hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 5/12, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 12 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện và bắt giữ 3 người đàn ông đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, Tổ công tác đã đưa những người này về đơn vị để điều tra, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, Võ Văn Triều, 39 tuổi, thường trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang khai nhận, ngày 5/12, được 1 người phụ nữ tên Phượng đang làm ở Casino Galaxy ở tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia, nhờ Triều chở 2 người khách gồm: Trương Hữu Luân 18 tuổi và Phí Huy Hoàng 16 tuổi, cùng trú tại quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, từ Campuchia về Việt Nam và hứa sẽ trả tiền công khi đưa người về thành công.

Trương Hữu Luân, Phí Huy Hoàng, Võ Văn Triều (tính từ bên trái qua).

Trước đó khoảng 1 tuần, Võ Văn Triều cũng được Phượng nhờ đưa 1 người khách từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam hứa trả tiền công. Cả 2 lần đưa khách nhập cảnh trái phép, Triều vẫn chưa nhận được tiền từ Phượng. Võ Văn Triều đã thừa nhận hành vi đưa đón người nhập cảnh về Việt Nam là trái pháp luật.

Căn cứ vào diễn biến vụ việc và lời khai của các đối tượng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự đối với Võ Văn Triều về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Đối với 2 cá nhân Trương Hữu Luân và Phí Huy Hoàng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép: phạt tiền Trương Hữu Luân 3 triệu đồng và Phí Huy Hoàng 1,5 triệu đồng, đồng thời giao 2 người này cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Hoài Linh cho biết thêm: “Đối tượng Triều đã thừa nhận hành vi, đưa đón người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Chúng tôi đã làm việc trao đổi với Viện kiểm sát huyện Long Phú và Công an tỉnh An Giang, đối tượng Triều có đủ hành vi để khởi tố. Hiện nay đã làm các thủ tục để khởi tố, hôm nay sẽ ra quyết định”./.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dua-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-campuchia-vao-viet-nam-822761.vov