Bị chó dại cắn, 2 người ở Quảng Nam thiệt mạng

Bị chó cắn, 2 người ở Quảng Nam không tiêm vaccine phòng dại, dẫn đến thiệt mạng.

Ngày 29/10, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Nam xác nhận, hai người dân ở huyện Tiên Phước thiệt mạng do bệnh dại.

Cách đây hơn 1 tháng, ông Lê Văn B. (sinh năm 1969, trú xã Tiên An) bị chó cắn khiến tay phải có vết xước.

Ông chủ quan không tiêm vaccine phòng. Mới đây, người đàn ông này xuất hiện các triệu chứng của bệnh dại như nhức đầu, đau cơ và được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng không qua khỏi.

Cũng tại huyện Tiên Phước, đầu tháng 8, bà Trương Thị Ch. (sinh năm 1948, trú xã Tiên Hà) cũng thiệt mạng do bệnh dại.

Để phòng chống bệnh dại, Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước vừa tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng đi tiêm phòng, xử lý vết thương ngay khi bị chó, mèo cắn.

THỐNG NHẤT

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bi-cho-dai-can-2-nguoi-o-quang-nam-thiet-mang-d507054.html