Bị chó cắn, bé gái 22 tháng tuổi tử vong

Chiều ngày 11/7, ông Phạm Đình Chương, Trưởng Công an xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có vụ việc một bé gái bị chó cắn dẫn đến tử vong.

Cháu N. bị chó cắn dẫn đến tử vong. Ảnh: NLĐ.

Cụ thể, vào khoảng 15h chiều 10/7, bé gái P.T.Y.N. (22 tháng tuổi) trú tại thôn 3, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cùng chị gái đang chơi ngoài cổng thì bất ngờ bị con chó becger của hàng xóm lao vào cắn.

Phát hiện sự việc, người nhà cháu N. lập tức đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc để cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Huy Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc, cháu N. nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, bị đa chấn thương, trên người có nhiều vết cắn sâu ở vùng mạn sườn, thủng ruột, thủng cơ hoành và vết thương ở tim gây tràn dịch.

Do cháu N. bị bệnh tim bẩm sinh nên tình trạng thương tích càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi sơ cứu, bệnh nhi này được chuyển đến Bệnh viện Nghệ An để tiếp tục cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Được biết, con chó becgie được gia đình hàng xóm thường xuyên nuôi nhốt nhưng không may xổng chuồng dẫn đến sự việc trên.

Đ.B.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/bi-cho-can-be-gai-22-thang-tuoi-tu-vong-tintuc441702