Bị chó 30kg cắn nát tay và mặt, cụ bà 87 tuổi ở Hà Nội nguy kịch

Khi sang nhà hàng xóm, bất ngờ cụ bà N.T.T. (87 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) bị chú chó Bully nặng hơn 30 kg lao vào tấn công.

Ảnh: BVCC.

Ảnh: BVCC.

Sáng 19/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cụ bà 87 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội bị chó Bully tấn công làm dập nát cẳng tay trái, vết thương hàm mặt phức tạp.

Theo chia sẻ của gia đình cụ bà, vào ngày 16/3, khi sang nhà hàng xóm chơi, bất ngờ cụ bà N.T.T bị chú chó Bully nặng hơn 30kg lao vào tấn công.

Chị X., con gái bệnh nhân cho biết, do chủ nhà không xích chó, khi thấy bệnh nhân, con chó hung hăng lao vào cắn.

Bị chó tấn công bất ngờ nên bà T ngã ra, không thể chống cự lại. Sau đó, bệnh nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Cụ bà nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vết thương dập nát cẳng tay trái, vết thương hàm mặt phức tạp. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ tiến hành chữa trị buộc phải cắt cụt 1/3 dưới cánh tay trái; phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương hàm mặt phức tạp.

Ba ngày sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bà T đã ổn định, tỉnh táo, có thể giao tiếp với nhân viên y tế.

Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trước đó, ngày 18/3, thông tin từ các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu trường hợp bệnh nhân P.H.C. (9 tuổi), ở Vĩnh Phúc nhập viện trong tình trạng bị rách, lóc da gốc và thân dương vật, vì bị chó đẻ nhà nuôi cắn vào dương vật hôm 14/3.

Theo các bác sĩ, thông thường, người lớn hay bị chó cắn vào vùng tay, chân còn trẻ em lại hay bị chó tấn công vào vùng đầu, mặt do phụ huynh không để ý khi trẻ ở nhà. Với các loài chó dữ cần rọ mõm kể cả khi chó đang được xích ở nhà.

Bác sĩ cảnh báo, hiện nay, nhiều gia đình vẫn có thói quen và sở thích nuôi chó để giữ nhà, làm thú cưng, nhưng vì chủ quan nghĩ chó nhà hiền, không cắn người nên quản lý chưa sát sao dẫn đến những hậu quả nặng nề, thậm chí đã có những trường hợp tử vong do chó cắn đã và đang gióng lên hồi chuông báo động về sự nguy hiểm.

Do đó, người dân cần nêu cao cảnh giác khi tiếp xúc với chó, mèo để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/bi-cho-30kg-can-nat-tay-va-mat-cu-ba-87-tuoi-o-ha-noi-nguy-kich-k6FdkSwMR.html