Bị chia điểm trên sân nhà, SLNA vẫn 'trụ' nhất bảng tại AFC Cup

Tham vọng có thêm ba điểm sau hai trận toàn thắng của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã thất bại khi bị Persija Jakarta cầm hòa 0-0 trên sân nhà chiều 6.3.

Sau khi có được 6 điểm ở hai trận thắng đầu trước Tampines Rovers và Johor Darul Ta'zim, chiều nay 6.3, CLB SLNA đã tiếp CLB Indonesia Persija Jakarta trên sân Vinh.

Với tham vọng muốn có thêm 3 điểm ở trận đấu này, đội bóng thành Vinh đã đặt quyết tâm ngay từ phút đầu ra sân. Thêm vào đó, với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Nghệ là những người có khởi đầu sáng sủa hơn và tạo những cơ hội nguy hiểm hơn trong suốt trận đấu, tuy nhiên hàng công thiếu sắc bén đã không một lần tận dụng thành công.

Phan Văn Đức đã có cơ hội ngàn vàng ở phút thứ 33 khi anh nhận bóng ở tư thế trống trãi trong vòng cấm, tuy nhiên cú sút sệt của anh đã không thể hạ gục thủ thành Adritany Adhiyasa.

Tuy nhiên, những nỗ lực hãm thành liên tiếp của các học trò HLV Đức Thắng không giúp họ có bàn thắng để cuối cùng đành chia điểm với đội khách khi chỉ còn trên sân 10 người kể từ phút 62 sau khi Sỹ Sâm bị thẻ đỏ.

Dù thi đấu kém người, nhưng đoàn quân Nguyễn Đức Thắng vẫn tỏ ra nổi trội hơn trước một Persija mờ nhạt một cách đáng kinh ngạc. Mặc dù vậy đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, vẫn không có bàn thắng nào được ghi, hai đội tạm hài lòng với một điểm.

Với bảy điểm sau ba trận đấu, SLNA giữ vững ngôi đầu bảng H. Persija Jakarta đứng nhì bảng sau một trận thắng một trận hòa. Đại diện Malaysia Johor Darul Ta'zim đứng thứ ba với ba điểm có được từ trận thắng Persija Jakarta.

T.Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bi-chia-diem-tren-san-nha-slna-van-tru-nhat-bang-tai-afc-cup-83304.html