Bị chỉ trích vì khoe thân để quyên góp từ thiện, bảo vệ môi trường

Dân mạng tỏ ra bức xúc trước câu chuyện người mẫu Mỹ gửi ảnh khỏa thân kêu gọi ủng hộ thảm họa cháy rừng ở Australia, hay nhóm Trần Chí Hiếu khỏa thân kêu gọi bảo vệ Mã Pì Lèng.

 Kaylen Ward (20 tuổi) - người mẫu tại Los Angeles, Mỹ - đang là tâm điểm tranh cãi trong cộng đồng mạng vì gửi ảnh khỏa thân để kêu gọi quyên góp ủng hộ Australia đối phó thảm họa cháy rừng. Ảnh: Instagram NV.

Kaylen Ward (20 tuổi) - người mẫu tại Los Angeles, Mỹ - đang là tâm điểm tranh cãi trong cộng đồng mạng vì gửi ảnh khỏa thân để kêu gọi quyên góp ủng hộ Australia đối phó thảm họa cháy rừng. Ảnh: Instagram NV.

Kaylen tuyên bố sẽ gửi ảnh khỏa thân của mình cho bất cứ ai quyên góp từ 10 USD trở lên và chứng minh được đã gửi tiền. Sau một ngày đăng tải trên trang cá nhân, khoảng 20.000 người đã gửi tiền quyên góp với số tiền quyên góp được khoảng 500.000 USD. Ảnh chụp màn hình.

Dù có mục đích từ thiện,song hành động của người mẫu Mỹ vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, bị nhận xét phản cảm, thiếu văn hóa, ảnh hướng xấu đến tư tưởng của giới trẻ. Tài khoản Instagram của cô cũng bị xóa do vi phạm nguyên tắc cộng đồng.

Chiều 8/10/2019, đoạn clip nhóm phượt thủ 4 người khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng được tài khoản Trần Chí Hiếu (biệt danh Hiếu Orion) đăng tải gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Đa số ý kiến nhận xét hành động trên quá phản cảm. Điều khiến cộng đồng bức xúc hơn cả là nhóm người này tự nhận khỏa thân với mục đích bảo vệ môi trường. Ảnh cắt từ clip.

Hiếu Orion cho biết khi quyết định khỏa thân chạy xe ở Mã Pì Lèng, nhóm biết sẽ vấp phải sự chỉ trích từ một số cư dân mạng nhưng đó là hành động cá nhân. Người này cũng lên tiếng nhận sai và xin lỗi cộng đồng. Ảnh cắt từ clip.

Đến đầu tháng 12/2019, trên diễn đàn tiếp tục xuất hiện hình ảnh nhóm phượt thủ khỏa thân chụp hình với tạo dáng phản cảm trên Mã Pì Lèng gây xôn xao dư luận. Chia sẻ với Zing.vn, anh Giàng A Phớn, người đăng tải bức ảnh, cho biết hình ảnh do một người bạn của anh chụp lại. Vì quá bức xúc, anh đã đăng lên trang cá nhân và cho rằng hành động này ảnh hưởng lớn đến hình ảnh du lịch của địa phương và người dân bản địa.

Nhiều người vẫn chưa quên vụ lùm xùm của người mẫu Ngọc Quyên khi cô chụp bộ ảnh khỏa thân vào năm 2011 và khẳng định bản thân "nude vì môi trường". Phát ngôn gây sốc của nữ diễn viên Mỹ nhân kế thời điểm đó tạo nên nhiều luồng ý kiến tranh cãi suốt thời gian dài. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Zing.vn, Ngọc Quyên cho hay lý do cô thực hiện bộ ảnh táo bạo đó là vì "muốn chứng tỏ và nông nổi". Cô nhận định đó sẽ là tai tiếng đi theo mình cả đời nhưng quan trọng cô nhận ra sai lầm của bản thân và biết cách sửa chữa. Ảnh: FBNV.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-chi-trich-vi-khoe-than-de-quyen-gop-tu-thien-bao-ve-moi-truong-post1033405.html