Bị chỉ trích, loạt sao K-Pop thừa nhận từng đến ổ dịch Covid-19 tại Itaewon

Mới đây, hàng loạt sao K-Pop đã thừa nhận và lên tiếng xin lỗi vì đã tới 1 hộp đêm ở khu phố Itaewon (thủ đô Seoul), ổ dịch Covid-19 mới tại Hàn Quốc, trong thời gian chính phủ nước này kêu gọi nâng cao cảnh giác và giãn cách xã hội.

 Từ giữa tháng 4 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội sau khi số ca mắc Covid-19 mới tại nước này giảm mạnh. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi nới lỏng các quy định tự cách ly, nước này đã phát hiện 1 ổ dịch mới liên quan tới hộp đêm tại khu phố Itaewon (thủ đô Seoul). Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 100 ca bệnh Covid-19 mới liên quan tới ổ dịch này

Từ giữa tháng 4 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội sau khi số ca mắc Covid-19 mới tại nước này giảm mạnh. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi nới lỏng các quy định tự cách ly, nước này đã phát hiện 1 ổ dịch mới liên quan tới hộp đêm tại khu phố Itaewon (thủ đô Seoul). Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 100 ca bệnh Covid-19 mới liên quan tới ổ dịch này

Liên quan tới ổ dịch trên, 4 nghệ sĩ Hàn Quốc đã thừa nhận từng có mặt tại hộp đêm ở khu phố Itaewon ngay sau khi chính phủ nước ngày nới lỏng giãn cách xã hội.Trước đó, Dispatch từng thông tin về việc có 4 nam nghệ sĩ thuộc 4 nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc được trông thấy tới hộp đêm tại khu phố Itaewon vào khoảng cuối tháng 4 vừa qua.

Dispatch cho hay vào hôm 25-4, 4 ca sĩ này đã cùng nhau đến dùng bữa tại một nhà hàng 2 ở khu Itaewon. Sau đó, Hàn Quốc ghi nhận 1 vài ca dương tính xuất phát từ khu vực này và cơ quan chức năng yêu cầu những người đến Itaewon trong khoảng thời gian từ ngày 24-4 đến 6-5 phải đi xét nghiệm

Danh tính 4 nghệ sĩ này sau đó được xác nhận là Jungkook (BTS), Cha Eun Woo (Astro), Jae Hyun (NCT) và Min Gyu (Seventeen).Cả 4 nghệ sĩ sau đó đã được lấy mẫu xét nghiệm và nhận kết quả âm tính. Bốn công ty chủ quản gồm SM Entertainment, Pledis Entertainment, Big Hit Entertainment và Fantagio Entertainment đều đã lên tiếng xác nhận thông tin 4 nghệ sĩ từng ghé qua khu vui chơi Itaewon

Sau thông báo trên, cả 4 mỹ nam K-Pop này cùng phải hứng chịu không ít lời chỉ trích của người hâm mộ vì đã chủ quan, thiếu ý thức trong khi chính phủ vẫn đang yêu cầu người dân đề cao cảnh giác trước đại dịch Covid-19

Thành viên nhóm nhạc BTS Jungkook thậm chí còn bị kiến nghị "rút lại giải thưởng Văn hóa" do hành động thiếu ý thức trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thật sự được khống chế. Chia sẻ về điều này, công ty Big Hit Entertainment đã lên tiếng xin lỗi và cho biết nhóm nghệ sĩ này đã không xuất hiện cùng thời gian và địa điểm với các bệnh nhân Covid-19 được phát hiện mà họ đã cùng nhau tới 1 quán bar khác ở khu Itaewon

Nhóm nhạc BTS hiện nay là 1 trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc gồm 7 người. Việc Jungkook, thành viên của nhóm, tụ tập tại ổ dịch Covid-19 trong thời gian chính phủ kêu gọi người dân nên đề cao cảnh giác đã gây ảnh hưởng vô cùng lớn và khiến nhiều người phẫn nộ

Bên cạnh Jungkook (BTS), thành viên nhóm Astro Cha Eun Woo cũng đang phải nhận "gạch đá" từ dư luận sau khi thừa nhận từng có mặt tại ổ dịch Itaewon trong thời gian có người mắc Covid-19 ghé qua

Thành viên nhóm nhạc Astro còn bị chỉ trích vì đã không tuân thủ yêu cầu tự cách ly 14 ngày của cơ quan y tế. Hôm 7-5 vừa qua, Cha Eun Woo vẫn đi quảng bá cùng nhóm Astro trên Cultwo Show và Hidden Track. Anh cũng đã biểu diễn trên Music Bank vào ngày 8-5 và Music Core vào ngày 9-5

Sáng ngày 19-5, nam ca sĩ đã chia sẻ lên trang Instagram cá nhân bức thư tay xin lỗi người hâm mộ và toàn thể người dân Hàn Quốc vì đã có hành vi nông nổi thiếu suy nghĩ khi đến nhà hàng và quán bar tụ tập với bạn bè, không tuân theo các quy định giãn cách xã hội

Thành viên nhóm nhạc NTC Jae Hyun mới đây lên tiếng công khai xin lỗi sau những chỉ trích tương tự liên quan tới ổ dịch Itaewon. Được biết, trước đó anh cũng bị lên án vì không tuân thủ quy định cách ly 14 ngày mà vẫn tham gia dẫn chương trình tại show âm nhạc SBS Inkigayo vào các tập chiếu ngày 26-4, 3-5 và 10-5

Nam ca sĩ sinh năm 1997 đã đăng tải bức thư viết tay xin lỗi người hâm mộ vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình trong thời gian dịch bệnh bùng phát

Chia sẻ về thành viên nhóm Seventeen Min Gyu, công ty chủ quản Pledis Entertainment cho hay hiện nam ca sĩ đang tự kiểm điểm lại toàn bộ hành động của mình

Theo đó, Pledis Entertainment khẳng định Min Gyu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện, anh đang tự cách ly tại nhà riêng theo đúng quy định

Jungkook, Cha Eun Woo, Jae Hyun và Min Gyu là nhóm bạn nghệ sĩ nổi tiếng của K-pop. Cả 4 người đều sinh năm 1997 và đều là thành viên các nhóm nhạc đình đám xứ sở kim chi

Minh Hạnh (Theo AllKpop)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-bi-chi-trich-loat-sao-kpop-thua-nhan-tung-den-o-dich-covid19-tai-itaewon/854511.antd