Bỉ chi hàng tỷ euro mua xe bọc thép của Pháp và máy bay của Mỹ

Ngày 26-10, Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Florence Parly cho biết, nước này sẽ cung cấp cho Bỉ 442 xe bọc thép với tổng trị giá 1,5 tỷ euro. Đây là nội dung trong hợp đồng mà hai bên vừa ký kết, theo đó Paris sẽ bán cho Brussels 382 xe bọc thép đa nhiệm Griffon và 60 chiếc xe bọc thép trinh sát Jaguar.

Số xe bọc thép này sẽ được Pháp chuyển giao cho Bỉ từ năm 2025. “Hợp đồng này bao gồm cả việc đào tạo, huấn luyện và bảo trì hoạt động của các thiết bị liên quan”, Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp cho biết.

Xe bọc thép đa nhiệm Griffon (bên trái) và xe bọc thép trinh sát và chiến đấu Jaguar sẽ được chuyển giao cho Bỉ trong giai đoạn 2025-2030. (ảnh: latribune.fr)

Xe bọc thép đa nhiệm Griffon và xe bọc thép trinh sát và chiến đấu Jaguar được phát triển ở Pháp như là một phần của chương trình Scorpion nhằm đổi mới khả năng chiến đấu của quân đội nước này, với sự tham gia của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nexter Systems, Thales, Renault Trucks Defense và Safran. Xe bọc thép đa nhiệm Griffon được xây dựng trên khung gầm xe tải địa hình 6x6 và có thể mang theo tối đa 8 binh lính. Tổ hợp vũ khí điều khiển từ xa trang bị trên Griffon bao gồm súng máy 12.7mm hoặc 7.62m và hệ thống phóng lựu tự động. Griffon cũng có camera tầm nhiệt để tăng khả năng hoạt động chính xác về đêm.

Trong khi đó, xe bọc thép trinh sát và chiến đấu Jaguar có trọng lượng 25 tấn. Hỏa lực chính của xe chỉ là một khẩu pháo cỡ nòng 40mm loại CTA CT40. Kíp chiến đấu tiêu chuẩn của xe bao gồm 3 người, trong đó có một trưởng xa, một lái xe và một xạ thủ.

Trước đó, ngày 25-10, Bỉ đã quyết định mua 34 máy bay chiến đấu F-35A của Lockheed Martin (Mỹ) nhằm thay thế cho các máy bay F-16 đã lỗi thời của nước này. Dự kiến những chiếc máy bay F-35A đầu tiên sẽ được giao vào năm 2023. Ước tính tổng chi phí của chương trình này là 15 tỷ euro (tương đương 17,1 tỷ USD). Máy bay F-35A có khả năng tránh bị radar của đối phương phát hiện và theo dõi. Máy bay này cũng khiến các hệ thống cảm biến nhiệt trở nên "vô dụng". F-35A cung cấp cho các đồng minh NATO công nghệ mạnh như khả năng cản trở mạng lưới liên lạc và tín hiệu chỉ đường của đối phương.

Với việc mua F-35A, Bỉ đã gia nhập danh sách các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu mua máy bay của Mỹ, cùng với Anh, Hà Lan, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ “đáng tiếc” trước quyết định mua F-35A của Bỉ, bởi trước đó Brussels cũng từng nhắm máy bay Rafale của Pháp và Eurofighter Typhoon của châu Âu.

PHƯƠNG LINH (theo latribune.fr)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/bi-chi-hang-ty-euro-mua-xe-boc-thep-cua-phap-va-may-bay-cua-my-552984