Bị chém tử vong vì trêu ghẹo người yêu của bạn nhậu

Cho rằng bạn nhậu trêu ghẹo bán gái mình, nam thanh niên về nhà lấy thanh kiếm Nhật xông đến quán nhậu chém người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) tạm giữ hình sự Đinh Văn Nam (20 tuổi, quê Quảng Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là Bùi Thế Quy (43 tuổi, quê Quảng Nam), bị chém ở một quán ốc trên đường 15 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) vào lúc rạng sáng 10/6 vừa qua.

Hiện trường quán nhậu nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Báo Tin Tức

Hiện trường quán nhậu nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Báo Tin Tức

Báo Lao động đưa tin, vào thời gian trên, khi đi ngang qua quán nhậu 232, thấy có người quen, Nam cùng bạn gái vào ngồi nhậu chung. Lúc này, Bùi Thế Quy được cho có lời lẽ chọc ghẹo bạn gái của Nam, nên thanh niên này nổi nóng cự cãi. Sau đó, Nam cùng bạn gái bỏ về. Đến phòng trọ, Nam xách kiếm Nhật xông đến quán nhậu chém Quy gục tại chỗ, rồi bỏ trốn về huyện Long Thành, Đồng Nai.

Khi biết Quy đã chết, Nam ra công an đầu thú. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nam, cơ quan công an thu giữ một cây kiếm Nhật còn dính máu và tóc của nạn nhân, cùng một cây mã tấu tự chế bằng kim loại.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/bi-chem-tu-vong-vi-treu-gheo-nguoi-yeu-cua-ban-nhau-147966.html