Bị chém dã man trên phố vì không trả 80 triệu

Ông Nguyễn Văn Nam bị hai người cầm hung khí, lao vào đánh tới tấp ngay khu vực gần cây xăng ở xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 6/4, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Trương Hoàng Duy (SN 1992) và Nguyễn Văn Tú (SN 1979, cùng ngụ thị xã Gò Công) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, tối 1/4, Duy gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Nam (SN 1977, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) đòi số tiền 80 triệu đồng. Nam không trả, yêu cầu xuống nhà giải quyết.

Hiện trường, nơi nạn nhân bị đánh, chém dã man.

Hiện trường, nơi nạn nhân bị đánh, chém dã man.

Duy gọi điện cho Tú cùng đi. Cả hai mang theo hung khí đến nhà Nam.

Tại đây, Tú không thấy Nam ở nhà nên gọi điện thoại. Nam trả lời đang ở cây xăng gần ngã 4 Long Thuận thuộc xã Long Thuận. Cả hai đến nơi nhìn thấy Nam nên cầm hung khí đánh, chém dã man.

Sau khi gây án, cả hai lên xe tẩu thoát. Nam bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Công an thị xã Gò Công đã trích xuất camera, làm rõ thủ phạm và bắt giữ hai nghi phạm ngay trong đêm.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/tam-giu-hai-ke-danh-chem-nguoi-da-man-tren-duong-pho-589351/