Bị chém chết khi tình cờ dừng lại nói chuyện!

Quốc và Bảo đang đứng chờ Trí thì Tín tình cờ đi ngang qua và dừng lại nói chuyện.

Chiều 4-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí 17 năm tù về tội giết người, bồi thường tổn thất tinh thần 149 triệu đồng cho gia đình bị hại. 3 bị cáo còn lại cùng bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng là Nguyễn Văn Duy; Nguyễn Ngọc Rin và Nguyễn Hữu Châu. Cả 4 bị cáo cùng sinh năm 1996, cùng trú Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Ngọc Hùng đều là em họ của Trí, cùng có mâu thuẫn với Hoàng Bảo Quốc. Khoảng 18 giờ ngày 28-8-2018, Hải, Hùng nhờ Nguyễn Gia Bảo đưa đến khu vực gần chợ Cam Hòa xin lỗi Quốc và được Quốc đồng ý bỏ qua. Sau đó, Quốc nói Bảo gọi điện thoại cho Trí đến để hòa giải. Trong lúc Bảo đang gọi điện thoại thì Quốc giật điện thoại, giục Trí xuống, nếu không 2 em họ của Trí sẽ chết. Sau khi Hải, Hùng về, Quốc và Bảo đứng chờ Trí. Lúc này, Trần Đức Tín tình cờ đi ngang qua và dừng lại nói chuyện.

Sau khi nhận điện thoại, Trí chuẩn bị rựa và rủ Duy, Rin đi có việc, sau đó thêm Châu đi cùng. Trên đường đi, Trí cho biết 2 em họ của Trí đang bị giữ nên đến đưa về. Đến khu vực gần chợ Cam Hòa, thấy nhóm Quốc đang đứng, Trí cầm rựa nhảy xuống xe đuổi nhóm Quốc. Quốc và Bảo chạy thoát. Tín vấp ngã và bị Trí dùng lưng rựa chém nhiều nhát vào đầu cho đến khi Tín xô Trí ngã rồi bỏ đi. Vừa lúc này, Duy, Rin, Châu cũng chạy xe tới. Trí lên xe Duy chở về. Còn Tín đến đêm thì tử vong.

Bị cáo Trí (thứ ba từ phải qua) và các bị cáo.

Bị cáo Trí (thứ ba từ phải qua) và các bị cáo.

Sau khi phạm tội, Trí tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 27,5 triệu đồng. Rin và Duy mỗi bị cáo tự nguyện bồi thường 15 triệu đồng cho gia đình bị hại.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201911/bi-chem-chet-khi-tinh-co-dung-lai-noi-chuyen-8135882/