Bị chê thiếu chuyên nghiệp ở vụ cháy 4 người chết, Công an Quảng Ngãi lên tiếng

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa lên tiếng phân trần trước việc lực lượng cứu hỏa bị chê thiếu chuyên nghiệp trong vụ cháy nhà khiến 4 người thiệt mạng.

Liên quan đến vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình chết thương tâm ở cửa hàng đồ điện số 812 Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, ngày 6/6, Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng khi người dân cho rằng lực lượng cứu hỏa hoạt động thiếu chuyên nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng lực lượng tham gia chữa cháy tại số nhà 812 Quang Trung đã thiếu chuyên nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng lực lượng tham gia chữa cháy tại số nhà 812 Quang Trung đã thiếu chuyên nghiệp.

Theo Đại tá Hưng, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin vụ cháy vào khoảng 0h52 ngày 5/6. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi điều 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

"Khi đến hiện trường lúc 0h57, xác định vụ cháy nghiệm trọng, trong nhà có người và nhiều vật dụng bén lửa, chỉ huy lực lượng quyết định tìm cách tiếp cận nạn nhân nhanh nhất. Chúng tôi triển khai đội hình chia làm 3 mũi để cứu hỏa gồm mũi phía sau ngôi nhà với lực lượng chính, một mũi phía trước ngôi nhà. Ngoài ra, một mũi đi từ nhà hàng xóm rồi tiếp cận sân thượng.

Trong khi một nhóm phá cửa phía sau thì nhóm trinh sát địa hình từ nhà 810 Quang Trung lên sân thượng, phá cửa và phun nước từ trên này xuống. Những chiến sĩ đầu tiên cố gắng tiếp cận phòng ngủ rất sớm nhưng bất thành. Hiện trường khói đen mù mịt”, Đại tá Hưng nói.

Đề cập đến việc người dân cho rằng lực lượng PCCC làm quá chậm và loay hoay trong việc phá cửa chính, Đại tá Hưng giải thích, nội dung đoạn clip do người dân quay chỉ nhìn một phía nên không phản ánh được toàn bộ quá trình cứu hỏa.

"Thực chất cửa phía sau, chúng tôi đã phá và lực lượng cứu hỏa vào bên trong rất lâu rồi thì nhóm phía trước mới phá cửa. Trinh sát vào kiểm tra thì tầng 1 không có người. Do lửa cháy mạnh khu vực cầu thang nên chúng tôi dùng nước để dập mới có thể tiếp cận tầng 2. Khi dập lửa được cầu thang, lực lượng cứu hỏa lên tầng 2 thì các nạn nhân đã chết ngạt", Đại tá Hưng thông tin thêm.

Đại tá Lê Xuân Hưng.

Trước đó, vào khoảng 0h50 ngày 5/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh đồ điện số 812 Quang Trung, phường Chánh Lộ. Đơn vị lập tức điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Vụ cháy khiến vợ chồng anh Bùi Phước T. (36 tuổi), chị Bùi Thị Thu Th. (34 tuổi) cùng hai con trai Bùi Phước T. (6 tuổi), Bùi Phước Đ. (3 tuổi) thiệt mạng. Trong đó, chị Bùi Thị Thu Th. đang mang thai ở tháng thứ 6. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện.

Sáng 6/6, trả lời VTC News, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, ông đã yêu cầu Công an tỉnh báo cáo toàn bộ quá trình chữa cháy của lực lượng cứu hỏa.

Ngoài gây thiệt hại thương tâm về người, vụ hỏa hoạn còn khiến nhiều đồ đạc cháy đen, hư hỏng.

Theo ông Minh, sau khi xem clip ghi lại hoạt động chữa cháy tại cửa hàng đồ điện, nhiều người dân cho rằng lực lượng cứu hỏa hoạt động thiếu chuyên nghiệp.

Cụ thể, một số đoạn clip ghi lại quá trình chữa cháy tại số nhà 812 Quang Trung được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến nhận định, lực lượng cứu hỏa loay hoay phá cửa để tiếp cận vào bên trong khu vực đang cháy ngùn ngụt, dẫn đến việc dập tắt đám cháy diễn ra chậm.

Video: Hiện trường vụ hỏa hoạn ở Quảng Ngãi khiến 4 người chết thương tâm

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bi-che-thieu-chuyen-nghiep-o-vu-chay-4-nguoi-chet-cong-an-quang-ngai-len-tieng-ar616741.html