Bị chê múa côn xấu, dùng vỏ chai vỡ đâm chết bạn

Chỉ vì bị chê múa côn xấu, Hoài dùng côn đánh bạn bị thương rồi đập vỡ vỏ chai bia đâm chết bạn tại lán công trình xây dựng.

Ngày 22/11, TADN tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Đinh Thiên Hoài (SN 1992, trú xã Chứ Kbô, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Theo cáo trạng của VKS, 22h ngày 24/3, tại sân lán công trình xây dựng ở bản Khăm Ngoi (quận Say Sệt Thả, TP Viêng Chăn, Lào), Đinh Thiên Hoài đang múa côn nhị khúc thì Nguyễn Hải K. cùng 3 người bạn đi chơi về.

Lúc này, K. chê Hoài không biết múa côn nên giữa hai người xảy cãi vã. Sau đó, Hoài dùng côn đánh anh K. vào vùng đầu gây chảy máu. Ngay lúc đó, anh K. được vài người trong lán đưa đi băng bó vết thương.

Bị cáo Đinh Thiên Hoài trước vành móng ngựa.

Bị đánh đau, anh K. tiếp tục thách thức Hoài, Hoài liền lấy vỏ chai bia đi tới chỗ K, đập vỡ phần đáy chai rồi đâm một nhát trúng vào mang tai trái của K. khiến nạn nhân bị thương nặng, chảy nhiều máu.

Anh K. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hà Nội – Viêng Chăn nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Tại phiên tòa, Hoài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Dựa trên các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Đinh Thiên Hoài 18 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 400 triệu đồng.

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bi-che-mua-con-xau-dung-vo-chai-vo-dam-chet-ban-d440920.html