Bị chê diễn đơ như bình hoa di động, Bình An muốn bỏ nghề

Trên trang cá nhân, bạn trai của Á hậu Phương Nga viết tâm thư kể buồn bã khi bị khán giả chê diễn đơ. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết anh sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân.

Hôm 9/6, trên trang cá nhân, diễn viên Bình An đăng tải bức tâm thư dài chia sẻ về những khó khăn khi làm nghề và cảm xúc cá nhân khi bị chê diễn đơ.

Cụ thể, bạn trai của Á hậu Phương Nga chia sẻ: "Trong bộ phim gần đây nhất của tôi trên truyền hình, bên cạnh những lời khen thì vẫn còn đâu đó những lời chê, chê rằng diễn đơ, chê rằng bình hoa di động".

 Bình An bị chê diễn xuất đơ.

Bình An bị chê diễn xuất đơ.

Nam diễn viên cho biết anh buồn bã và nản chí khi đọc những bình luận kể trên. Thậm chí, Bình An từng nghĩ đến việc bỏ nghề, tìm kiếm công việc khác để bớt áp lực.

"Nghĩ lại thời mới bắt đầu làm nghề, diễn còn đơ hơn, giọng nói còn bị ngọng (nói giọng địa phương), đi casting không biết bao nhiêu phim mà chỉ nhận được những cái lắc đầu của đạo diễn, nhưng tôi đã vượt qua và trưởng thành hơn từng ngày", anh kể.

Bình An cho biết diễn xuất là đam mê của anh. Bởi vậy, anh không muốn bỏ cuộc dù từng có ý định và bây giờ sẽ cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.

"Nghệ thuật là đam mê của tôi. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Chê để biết mình còn thiếu sót ở đâu, chê để biết mình cần phải hoàn thiện bản thân mình ở khía cạnh nào. Tôi tự nhủ mình rằng, khi tràn đầy năng lượng tích cực, tôi sẽ đạt được thành công bằng sự cố gắng của mình", nam diễn viên bộc bạch.

Những chia sẻ của nam diễn viên nhận sự quan tâm từ phía công chúng. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời động viên Bình An.

"Cố gắng phấn đấu và thành công nha anh. Bọn em luôn theo dõi, ủng hộ anh", "Em luôn là người đầy năng lượng, nỗ lực và phấn đấu hết mình vì thế em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được thành công. Cứ vững bước như thế nhé, chàng trai"... là những chia sẻ từ phía khán giả.

Chia sẻ với Zing, Bình An cho biết anh cảm thấy buồn khi biết được thông tin nhiều khán giả chê bai về diễn xuất của mình ở các fanpage, group trên mạng xã hội. “Tôi luôn tiếp thu những lời khen chê của khán giả sau mỗi vai diễn của mình. Bản thân tôi cũng biết được ưu, nhược điểm của mình. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng trau dồi về kỹ năng diễn xuất của bản thân để hoàn thiện bản thân và làm hài lòng người hâm mộ”, anh nói.

Bình An sinh năm 1993, đã tham gia nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh. Gần đây, anh có vai diễn trong phim Tiệm ăn dì ghẻ đóng cùng Dương Cẩm Lynh hay Gái già lắm chiêu 3 với Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Vũ.

Nam diễn viên có mối tình đẹp với Á hậu Phương Nga.

Nam diễn viên được nhận xét có ngoại hình điển trai nhưng diễn xuất còn gây tranh cãi.

Nói về việc đóng phim nhiều năm nhưng chưa nổi tiếng, Bình An tâm sự: “Làm nghệ thuật là cả chặng đường dài, không phải ngày một ngày hai. Yếu tố may mắn, thời thế đóng vai trò quan trọng, quyết định rất nhiều. Có những người 35-40 tuổi mới thực sự nổi tiếng. Có lúc tôi cũng nản nhưng tôi lại an ủi mình rằng cứ cống hiến hết mình, nghề sẽ không phụ. Tôi vẫn đang nỗ lực, trau dồi, thử sức bản thân ở những vai diễn mới, hy vọng được khán giả công nhận”.

Tường Bách
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-che-dien-do-nhu-binh-hoa-di-dong-binh-an-muon-bo-nghe-post1093958.html