Bị chê bai về ngoại hình khi lên mạng tìm bạn gái

Tốt nghiệp ĐH Thanh Hoa, làm việc cho Google với mức lương cao song Zhang Kunwei (Trung Quốc) bị công kích ngoại hình khi tìm kiếm người yêu trên mạng.

Cuối tháng 3, Zhang Kunwei (đến từ Sơn Tây, Trung Quốc) đăng bài tìm bạn gái trên Douban: "Trong năm qua thu nhập của tôi tăng lên rất nhiều. Kiếm được 50.000 nhân dân tệ/tháng, tôi bận rộn từ sáng đến tối với công việc lập trình cho Google. Điều kiện duy nhất với nửa kia là sẵn sàng phát triển sự nghiệp ở Sơn Tây, Thái Nguyên hoặc Tấn Trung".

Zhang còn đính kèm một ảnh chân dung bản thân. Trong bức hình, anh đeo mắt kính, mặc áo sơ mi kẻ sọc, tạo dáng bên chiếc xe mô tô và có phong thái đúng kiểu dân lập trình, theo The Paper.

Những bài đăng tìm người yêu, bạn đời giống như Zhang không hiếm trên diễn đàn, tuy nhiên câu chuyện của anh lại nhanh chóng gây chú ý. Nhiều người tấn công ngoại hình, nói anh "nghèo nàn về tinh thần" và "quá tự tin" khi lên mạng tìm bạn gái.

 Zhang bị công kích ngoại hình khi đăng bài tìm bạn gái trên mạng. Ảnh: Zhang Kunwei.

Zhang bị công kích ngoại hình khi đăng bài tìm bạn gái trên mạng. Ảnh: Zhang Kunwei.

Sau khi "gây sốt" trên mạng, thông tin của Zhang Kunwei nhanh chóng được tìm ra. Theo đó, anh từng đứng nhất trong cuộc thi tuyển sinh trung học phổ thông, giành huy chương vàng NOI (Olympic Tin học trẻ toàn quốc), được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa - thuộc top trường tinh hoa của Trung Quốc. Vượt qua cuộc thi tuyển chọn khắt khe, Zhang được vào lớp học hội tụ một nửa số con cái giới thượng lưu của trường.

Tốt nghiệp Thanh Hoa, Zhang không học lên tiến sĩ vì cảm thấy bản thân không phù hợp với việc nghiên cứu khoa học. Anh làm việc cho hãng dịch vụ tài chính JPMorgan Chase và Google. Chưa đầy 30 tuổi, anh đã có thuật toán đặt theo tên mình.

Năm ngoái, Zhang cũng đăng một bài tìm bạn gái. Nhưng khi đó chỉ có mức lương 3.000 nhân dân tệ, anh không được ai hồi đáp, thậm chí bị nói "không xứng đáng có người yêu".

Năm nay, khi thu nhập tăng cao, anh dành hết can đảm để đăng tin lần nữa nhưng không ngờ vẫn thất bại.

Trong đa số ý kiến, dân mạng lấy ngoại hình của Zhang ra làm đề tài bàn tán. "Béo", "lùn", "xấu", "không có sức hút", "bình thường nhưng quá tự tin" là những bình luận phổ biến về anh.

Có người nói ngoại hình thô kệch là do Zhang không có kỷ luật để giữ hình thể, ngụ ý tính cách của anh có vấn đề và nó không nhất thiết liên quan đến trình độ học vấn.

Ở chiều ngược lại, nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ tài năng của Zhang, đồng thời phản đối việc nhiều người lấy ngoại hình của anh ra công kích.

Trước áp lực dư luận, Zhang đã lên tiếng bày tỏ: "Thực tế có nhiều đàn ông thành công hơn đã khiến những thanh niên khác khó tìm được bạn ở độ tuổi thích hợp. Phụ nữ thường được coi là nạn nhân của vấn đề giới, song những người đàn ông nhút nhát như tôi cũng gặp không ít trở ngại".

Nhiều thanh niên Trung Quốc chọn đăng mẩu tin tìm người yêu lên mạng hoặc tại các "góc hẹn hò". Ảnh: Sohu.

Đây không phải lần đầu tiên một bài đăng tìm người kết hôn gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ tỷ dân. Năm 2019, anh chàng đến từ Nam Kinh cũng bị không ít người "ném đá" sau khi đăng bài tìm vợ.

"Tôi có thu nhập hàng năm đạt 1,7 triệu nhân dân tệ, có nhà và ôtô, cao 1,70 m và nặng 65 kg. Tôi muốn tìm một người để kết hôn, tốt nhất là con một trong gia đình ở Giang Tô hoặc Chiết Giang, cao từ 1,62 m, sinh từ 1990 trở lại, có thể lo cho gia đình và sinh 2 con", người này viết.

Các bình luận dưới bài đăng cho rằng với điều kiện kinh tế và ngoại hình như trên, anh chàng không có quyền áp đặt tiêu chuẩn cao như vậy đối với vợ tương lai. Mặt khác, cách đưa ra tiêu chí chọn vợ của chủ bài đăng khiến phụ nữ bị coi như một món hàng để ngã giá, tuyển lựa.

Theo The Paper, dù người trẻ Trung Quốc phản đối tham gia các cuộc "hẹn hò mù quáng" (thường được sắp xếp bởi phụ huynh), họ vẫn đang dựa vào những tiêu chí cụ thể khi tìm người yêu trên mạng như chiều cao, cân nặng, tuổi, học vấn, mức lương, ngoại hình...

Khi những người trẻ quyết định công khai tìm kiếm đối tượng trên mạng với những tiêu chuẩn cụ thể, họ cần chuẩn bị tinh thần để nhận những ý kiến khen, chê, thậm chí trở thành đề tài tranh cãi.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-che-bai-ve-ngoai-hinh-khi-len-mang-tim-ban-gai-post1201123.html