Bị chê ăn mặc như 'bà thím', Trấn Thành đổi sang hình tượng 'bố già'

Thay đổi hình tượng 'bà thím' nhưng lần này Trấn Thành lại bị cư dân mạng chê già hơn so với tuổi.

Cách đây không lâu, Trấn Thành có màn trưng cầu ý fan về việc có nên đổi hình ảnh, phong cách hay không. Nam MC tung bộ ảnh thần thái, diện những chiếc áo khoác có diện mạo bóng bẩy, điệu đà. Với những hình ảnh vừa tung ra, Trấn Thành gợi nhớ đến một biểu tượng thời trang châu Á được yêu thích là G-Dragon với phong cách unisex khác biệt.

Nhưng ngược với kỳ vọng, diện mạo mới của MC Trấn Thành lại nhận về những cái lắc đầu của fan. Cũng với phong cách này, nếu G-Dragon của showbiz Hàn Quốc được khen hết nấc thì Trấn Thành lại bị bình luận chê giống “bà thím” hay “mặc nhầm áo của Hari Won”.

Cư dân mạng cho rằng, những bộ đồ của Trấn Thành bóng bẩy và quá điệu đà. Cơ bản thì phong cách này không hợp với người có vóc dáng như anh. Nó chỉ làm anh trở nên nữ tính hơn mà thôi.

Im lặng trước những phản ứng trái chiều của dư luận nhưng mới đây, Trấn Thành lại gây bất ngờ khi xuất hiện với hình tượng lạ lẫm chưa từng thấy. Nam MC nhuộm tóc ánh bạc và để râu ria lởm chởm, đi cùng là chiếc áo sơ mi và vòng cổ hoa nổi bật.

Trấn Thành gây bất ngờ vì mái tóc bạc và râu ria lởm chởm

Trấn Thành gây bất ngờ vì mái tóc bạc và râu ria lởm chởm

Trước sự thay đổi của Trấn Thành, người hâm mộ anh không khỏi bất ngờ và cảm thấy lạ lẫm. Tuy nhiên, trong đó có một bình luận gây chú ý nhất của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Nam nhạc sĩ thẳng thắn khuyên Trấn Thành không nên theo đuổi hình tượng này: "Không nha không nha! Nhìn bị già nha bạn ơi!".

Bên cạnh tranh cãi về trang phục, ngoại hình thì gần đây Trấn Thành còn bị người hâm mộ tố không thân thiện như trên truyền hình. Cụ thể, khi gặp Trấn Thành trên đường, fan đã xin chụp ảnh chung nhưng nam MC phớt lờ và đi thẳng về phía xe hơi. Trước thông tin gây tranh cãi này, Trấn Thành không có phản hồi nào.

Đo Đo - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bi-che-an-mac-nhu-ba-thim-tran-thanh-doi-sang-hinh-tuong-bo-gia-108128-7.html