Bị chặt mất cành cây đào, người đàn ông cầm dao chém vào cổ hàng xóm

Phát hiện nhà hàng xóm chặt mất cành cây đào của gia đình mình, Sáng liền cầm dao ra tranh cãi rồi chém khiến 1 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 13/10, ông Đinh Thế Hiển - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc hàng xóm nhau khiến 1 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 22h tối 8/10, anh S. (trú xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng) cùng một số người lái xe ben về nhà riêng ở xóm Xuân Lam. Khi về nhà, xe ben đi vướng vào cành cây đào chìa ra ngoài đường của nhà hàng xóm. Anh S. sau đó cùng mọi người lấy dao ra chặt cành cây đào.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phát hiện cành cây hoa đào của gia đình bị nhà hàng xóm chặt phá, anh Trần Văn Sáng (SN 1973) lập tức chạy ra chửi bới dẫn đến nhau. Trong lúc cãi nhau, Sáng chạy vào nhà cầm 1 con dao phát rẫy dài khoảng 50cm lao ra chém 1 nhát trúng vào cổ của ông Trần Văn Lam (SN 1968; bố của anh S.) khiến người này gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân đã đến can ngăn đồng thời đưa nạn nhân Lam đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Sau nhiều ngày hôn mê bất tỉnh, hiện nạn nhân Lam đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã bắt giữ Sáng để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Được biết, nhà của Sáng và ông Lam ở đối diện nhau. Giữa 2 nhà cũng đã nhiều lần xảy ra xích mích.

Hà An

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bi-chat-mat-canh-cay-dao-nguoi-dan-ong-cam-dao-chem-vao-co-hang-xom-275529.html