Bị chặn xe kiểm tra, thanh niên 'tổ lái' dùng kéo đâm công an trọng thương

Hai thanh niên chạy với tốc độ cao có nhiều nghi vấn nên tổ tuần tra yêu cầu dừng xe thì bất thình lình 1 thanh niên dùng kéo đâm trung úy công an trọng thương.

Ngày 23/8, Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Trịnh Hưng Thịnh (SN 1997) và Nguyễn Văn Khoa (SN 1994, cùng ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra, chiều tối 19/8, tổ tuần tra thuộc Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đi tuần tra mật phục ở khu vực theo kế hoạch.

Khi đi tới giao lộ Ngô Gia Tự - 16/4, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu Ware mang BKS: 85V1-1078 chạy với tốc độ cao có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng. Hai thanh niên này không chấp hành mà chống đối.

Bất ngờ, 1 thanh niên chạy vào tiệm sửa xe cạnh đó lấy 1 cây kéo chạy ra tấn công trung úy Nguyễn Thuận An (thuộc tổ công tác) khiến chiến sĩ này trọng thương. Gây án xong cả 2 tẩu thoát, bỏ lại xe máy. Trung úy An được đưa vào bệnh viện Công an tỉnh và chuyển bệnh viện tỉnh tiếp tục điều trị theo dõi.

Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra xác định 2 thanh niên trên là Khoa và Thịnh nên truy xét.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, vụ việc dùng kéo dâm công an từng xảy ra ở An Giang. Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã bắt Trần Hồng Thiện (24 tuổi, trú phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo công an, cuối tháng 11/2018, lãnh đạo Công an phường Châu Phú B phân công Tổ công tác gồm Trung úy Trần Văn Bé Năm và 2 cán bộ công an kết hợp cùng lực lượng bảo vệ dân phố tiến hành kiểm tra tiệm game bắn cá thuộc tổ 1, khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B.

Tại thời điểm kiểm tra lúc 2h sáng ngày 28/11, phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng liền bỏ chạy ra phía sau tiệm game. Nghi các đối tượng sử dụng ma túy, tổ công tác đuổi theo nhưng không kịp.

Khi Trung úy Năm trở lại quán game thì bất ngờ bị Trần Hồng Thiện dùng kéo đâm 2 nhát vào người gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi địa phương sau đó. Trung úy Năm được đưa tới bệnh viện đa khoa khu vực An Giang điều trị.

Sau hơn 2 tháng bỏ trốn, Thiện đã tới Công an TP Châu Đốc đầu thú vào ngày 13/2/2019. Tại cơ quan điều tra, Thiện khai nhận do có sử dụng ma túy, sợ bị bắt đưa đi cai nghiện nên đã dùng kéo đâm Trung úy Năm để tẩu thoát.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bi-chan-xe-kiem-tra-thanh-nien-to-lai-dung-keo-dam-cong-an-trong-thuong-73166-5.html