Bị CĐV tẩy chay, LĐBĐ Indonesia giận dỗi đáp trả trên mạng xã hội

Sau kỳ AFF Cup thất bại, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang là tâm điểm của làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông nước này.

Ngay trước thềm AFF Cup 2018, PSSI đã gây xôn xao với những quyết định khó hiểu. Bên cạnh việc để giải vô địch Indonesia tiếp tục diễn ra như bình thường, PSSI sa thải HLV Luis Milla và bổ nhiệm HLV Bima Sakti chỉ hai tuần trước khi giải đấu khởi tranh.

Sự hỗn loạn trong khâu chuẩn bị được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại thảm hại của tuyển Indonesia tại giải đấu lần này. Là đương kim á quân nhưng Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng, dẫn tới cơn phẫn nộ của cổ động viên xứ vạn đảo.

HLV Bima Sakti chỉ là giải pháp chữa cháy của PSSI.

HLV Bima Sakti chỉ là giải pháp chữa cháy của PSSI.

Thời điểm hiện tại, cơn bão chỉ trích PSSI đang bùng lên dữ dội tại Indonesia. Phản ứng lại, PSSI chính thức lên tiếng bằng dòng trạng thái đáp trả đầy... giận dỗi trên mạng xã hội.

"Khi chúng tôi làm tốt, chẳng ai thèm nhớ đến. Nhưng khi chúng tôi làm không tốt thì lại chẳng ai chịu quên điều này", tài khoản của PSSI chia sẻ.

Theo báo chí Indonesia, thời gian tới PSSI sẽ tổ chức các cuộc họp để mổ xẻ thất bại của đội tuyển nước này tại AFF Cup 2018.

Một số nguồn tin khẳng định bóng đá Indonesia sẽ trải qua một cuộc cải tổ lớn. Hai người đầu tiên bị "trảm" sẽ là HLV Bima Sakti và Chủ tịch PSSI Edy Rahmayadi.

Highlights AFF Cup: ĐT Thái Lan 4-2 ĐT Indonesia ĐT Thái Lan không mất nhiều thời gian để thể hiện đẳng cấp của mình với 4 pha lập công sau khi bị dẫn trước. Trận đấu khép lại với tỷ số 4-2 bằng bàn thắng ở phút 89 của Indonesia.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-cdv-tay-chay-ldbd-indonesia-gian-doi-dap-tra-tren-mang-xa-hoi-post896027.html