Bị cáo Phan Văn Vĩnh đề nghị không công bố bản án trên cổng thông tin tòa án

Sáng 12/11, sau phần thủ tục kiểm tra nhân thân, Chủ tọa phiên tòa hỏi các bị cáo có những kiến nghị gì, bị cáo Phan Văn Vĩnh đứng lên đề nghị được quyền từ chối công bố bản án lên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tối cao.

Các bị cáo chuẩn bị phần trả lời HĐXX về nhân thân.

Sáng 12/11, sau phần thủ tục kiểm tra nhân thân, Chủ tọa phiên tòa hỏi các bị cáo có những kiến nghị gì, bị cáo Phan Văn Vĩnh - cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đứng lên đề nghị được quyền từ chối công bố bản án lên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tối cao sau khi có bản án.

HĐXX đã chấp thuận đề nghị này của ông Vĩnh do đây là quyền của bị cáo được quy định trong luật.

Với đề nghị này của bị cáo Phan Văn Vĩnh, HĐXX nghiễm nhiên không hỏi thêm các bị cáo khác về câu hỏi này vì chỉ cần 1 bị cáo đề nghị là bản án đương nhiên không được đưa lên công khai.

Trước đó, trong phần trả lời HĐXX về nhân thân, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh tỏ ra hồi hộp và trả lời nhầm lẫn các câu hỏi.

Chủ tọa hỏi: “Bị cáo bị cơ quan chức năng nào xử phạt hành chính chưa, bị đưa ra xét xử chưa?”, ông Vĩnh đáp: “Dạ chưa có lần nào”.

Trả lời HĐXX, ông Vĩnh có chút nhầm lẫn về năm sinh của con đầu và năm bị bắt. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi lại thì bị cáo đã đính chính lại thời gian chính xác.

Chủ tọa hỏi: "Bị cáo có mấy con?"

Ông Vĩnh: "Ba con".

Chủ tọa: "Con lớn nhất sinh năm nào?".

Ông Vĩnh: "Năm 1987".

Chủ tọa: "1987 hay 1988?".

Ông Vĩnh nói: "1988".

Chủ tọa: "Con nhỏ nhất của bị cáo sinh năm nào?".

Ông Vĩnh: "1997 ạ"

Chủ tọa: "Trong vụ án này bị cáo bị bắt thời điểm nào?".

Ông Vĩnh: "Bị bắt vào ngày 6/4/1998".

Chủ tọa: "Bị cáo bị bắt từ ngày 6/4/2018 đến nay đúng không?"

Ông Vĩnh: "Đúng"

Nguyễn Tuân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bi-cao-phan-van-vinh-de-nghi-khong-cong-bo-ban-an-tren-cong-thong-tin-toa-an-post281613.info