Bị cáo khai chém mẹ và em gái vì 'thiệt thòi trong việc chia đất'

Khai rằng bản thân thiệt thòi khi chia tài sản, Hợi dùng kiếm chém mẹ 9 nhát và tấn công em gái. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo rất côn đồ.

Sáng 19/10, nhóm cảnh sát tư pháp dẫn giải bị cáo Hoàng Đình Hợi (35 tuổi, ở huyện Thanh Trì) đến phòng xử TAND Hà Nội. Thấy xe thùng mở cửa, những người thân của kẻ bị truy tố tội Giết người vội ùa đến.

Đứng lẫn trong số này có bà Hoàng Thị Tơ (mẹ Hợi) và chị Hoàng Thị Ngân (em gái bị cáo). Hai người phụ nữ đó cũng là bị hại trong vụ án.

Bị cáo Hoàng Đình Hợi tại tòa. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo VKSND Hà Nội, bà Tơ sống cùng vợ chồng Hợi tại ngôi nhà ở xã Ngọc Hồi. Ngoài nơi này, bà còn một mảnh đất khác do tổ tiên để lại. Quá trình sinh sống, bà lão đã chia một phần đất cho 2 cô con gái lấy chồng gần nhà.

Cho rằng việc chia tài sản không công bằng nên giữa Hợi và mẹ cùng một số người họ hàng khác thường xảy ra mâu thuẫn.

Tối 3/11/2017, những người họ hàng kéo đến nhà để tranh cãi chuyện đất đai với bà Tơ. Thấy vậy, chị Ngân gần đó chạy sang can ngăn.

Sau khi họ hàng ra về, bà lão lại xảy ra cãi vã với chị Hiệp (vợ của Hợi) cũng về chuyện chia tài sản.

Nội dung vụ án xác định, lúc đó, con dâu kéo mẹ chồng vào gian thờ trên tầng 3 ngôi nhà để nói chuyện. Ngân đã đi theo.

Tại đây, 3 phụ nữ to tiếng với nhau. Nghe ồn ào, Hợi lên tầng 2 lấy thanh kiếm rồi vội chạy đến tầng 3. Thấy vợ và mẹ đang giằng co, gã trai 35 tuổi liền vung kiếm chém 9 nhát vào đấng sinh thành.

Chứng kiến anh trai chém mẹ, chị Ngân lao vào can ngăn, cũng bị trúng nhiều nhát. Cơn cuồng nộ của kẻ nghịch tử chỉ dừng lại khi có nhiều hàng xóm đến giải nguy.

Hai nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bà lão thương tích 13%, người còn lại tổn hại 22% sức khỏe.

Cảnh sát đưa bị cáo rời phòng xử sau khi tòa tuyên án. Ảnh: Hoàng Lam.

Tại tòa, bị cáo sinh năm 1983 nhận tội và khai nguyên nhân chém mẹ do bị thiệt thòi trong việc chia đất. Tuy nhiên, Hợi nói rằng việc chém không cố tình giết người.

Đánh giá vụ án, HĐXX cho rằng mâu thuẫn phát sinh dù nhỏ nhưng bị cáo đã dùng hung khí (thanh kiếm dài gần 80 cm) chém mẹ và em gái gây ra những vết thương chí mạng. "Nạn nhân không chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Hành vi bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, rất quyết liệt và có tính côn đồ", chủ tọa nhận định và cho biết, các bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho Hợi. Riêng bà Tơ không yêu cầu bồi thường.

Sau khi nghị án, tòa sơ thẩm tuyên Hợi 13 năm tù, buộc người này bồi thường cho chị Ngân gần 60 triệu đồng.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-cao-khai-chem-me-va-em-gai-vi-thiet-thoi-trong-viec-chia-dat-post885692.html