Bị cáo khai bán số đề để 'kiếm chút đỉnh ăn tết'

Tại tòa, bị cáo Hằng khai bán số đề vì muốn 'kiếm chút đỉnh tiền ăn tết' nhưng không ngờ bị phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 27-11, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm một năm sáu tháng tù với Nguyễn Thị Thúy Hằng (46 tuổi) về tội tổ chức đánh bạc.

Tại tòa, bị cáo khóc rất nhiều, xin được hưởng án treo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm tội lần đầu, bị cáo đã ăn năn hối hận…

Trả lời VKS về quá trình phạm tội, bị cáo Hằng cho biết thời điểm đó là gần tết. “Bị cáo mới bán số đề được hơn một tháng, tính kiếm chút đỉnh tiền ăn tết, ai ngờ…”.

Tòa cho rằng bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết gì mới nên giữ y bản án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 21-12-2018, Công an phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt, Cần Thơ) bắt quả tang Hằng có hành vi bán số đề tại một dãy nhà trọ ở phường này.

Quá trình điều tra, xác định Hằng bán số đề cho nhiều người trong khoảng thời gian hơn một tháng. Hằng ngày, Hằng chạy xe đạp đi bán vé số kiến thiết, nếu có người mua số đề thì Hằng bán luôn.

Ngày 21-12-2018, Hằng bán số đề theo kết quả xổ số kiến thiết của đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương cho khoảng 10 người với tổng số tiền thể hiện trên phơi là 2,658 triệu đồng.

Trước đó một ngày, Hằng bán số đề theo kết quả xổ số kiến thiết của đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận và Hà Nội cho nhiều người với tổng số tiền thể hiện trên phơi là 3,950 triệu đồng. Trong thời gian bán số đề, Hằng thu lợi bất chính khoảng 1 triệu đồng.

NHẪN NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/bi-cao-khai-ban-so-de-de-kiem-chut-dinh-an-tet-873129.html