Bị cáo Hoàng Công Lương im lặng và giữ quan điểm xin giảm nhẹ tội

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hoàng Công Lương đã giữ im lặng và giữ nguyên quan điểm xin giảm nhẹ tội.

Sáng 13/6, TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại BVĐK tỉnh Hòa Bình làm 9 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong khi lọc máu.

Khi tòa hỏi đến bị cáo Hoàng Công Lương về vụ việc, bị cáo Lương đã khẳng định: "Ngày hôm qua (12.6) bị cáo đã đưa nhiều tình tiết giảm nhẹ tội, hôm nay bị cáo không có ý kiến gì".

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Tại phiên tòa, ông Vũ Quang Huy, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế nhận được khá nhiều văn bản từ các nhà khoa học về kỹ thuật lọc máu, hóa học, pháp y...

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ tổ chức một buổi họp do lãnh đạo Bộ Y tế trình bày. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế có công văn chính thức.

Ngày 16.3.2019, Bộ Y tế có Công văn mật số 41 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hiện tình tiết mới mang tính khoa học liên quan đến nguyên nhân tử vong của 8 nạn nhân trong sự cố y khoa chạy thận tại Hòa Bình.

Bị cáo Hoàng Công Lương đã xin giảm án.

"Công văn này chúng tôi chỉ có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam", ông Huy cho biết.

Ngày 28/3, Văn phòng Chính phủ có công văn mật truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Y tế.

Đồng thời giao Bộ Y tế tổng hợp các ý kiến của các chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật lọc máu, hóa học... gửi các cơ quan tố tụng. Sau đó, Bộ Y tế ra Công văn mật số 69 gửi Bộ Công an, TAND tối cao, VKSND tối cao để cung cấp tài liệu, chứng cứ khoa học mới liên quan đến quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bộ Y tế chưa nhận được Công văn phản hồi của các cơ quan trên.

Ngày 3.6, TAND tỉnh Hòa Bình mời đại diện lãnh đạo Bộ Y tế tham dự phiên tòa liên quan đến Công văn mật số 41 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. TAND tỉnh thống nhất với Chủ tọa phiên tòa đây là giấy mời, không phải giấy triệu tập.

Ngày 10.6, Bộ Y tế có Công văn 3271 gửi TAND tỉnh Hòa Bình về việc sẽ cử cán bộ và một số chuyên gia đầu ngành về lọc máu, chạy thận nhân tạo, hồi sức tích cực tham dự phiên tòa.

Thuần Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bi-cao-hoang-cong-luong-im-lang-va-giu-quan-diem-xin-giam-nhe-toi-988064.html