Bị cáo gửi con nhỏ ở văn phòng luật sư để ra tòa vì… dịch Covid-19

Phải ra tòa vì tội Che giấu tội phạm, bị cáo mang con gái (đang nghỉ học vì dịch Covid-19) đến gửi ở văn phòng luật sư trong thời gian xét xử

Ngày 4-3, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên giảm hình phạt, từ 6 tháng tù giam xuống 6 tháng tù cho hưởng án treo đối với bị cáo Võ Thị Cẩm Tú (SN 1993; ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) về tội "Che giấu tội phạm".

Ngoài ra, HĐXX xét xử phúc thẩm đã tuyên y án 1 năm tù giam về tội danh trên đối với mẹ bị cáo Tú là Võ Thị Liên (SN 1970, ngụ huyện Bình Chánh).

Theo bản án, mẹ con Tú ở chung nhà trọ với vợ chồng Huỳnh Tuấn Anh (SN 1975) và Đàm Thị Thu Thủy (SN 1967).

Hai mẹ con dắt nhau ra tòa

Hai mẹ con dắt nhau ra tòa

Tháng 1-2019, vợ chồng Huỳnh Tuấn Anh bàn nhau đột nhập nơi Thủy làm việc là Công ty CP Truyền thông số 1 (quận 4, TP HCM). Hai người này lên kế hoạch khống chế bảo vệ, chiếm đoạt tài sản. Sau đó, lợi dụng lúc bảo vệ sơ hở, Thủy lấy trộm chùm chìa khóa của công ty, mang về nhà trọ rồi nhờ Tú đi làm thêm chìa dự phòng. Do không biết việc làm mờ ám vợ chồng Thủy nên Tú đồng ý giúp. Chuẩn bị đủ công cụ, rạng sáng 23-1-2019, Tuấn Anh cùng Thủy tới Công ty CP Truyền thông số 1. Thủy giả vờ vào làm việc như mọi ngày. Sau đó, Thủy ra ám hiệu cho chồng lẻn vào trong, trèo lên tầng thượng chờ thời cơ ra tay. Tuấn Anh ẩn náu trên đó gần 1 tuần. Đến gần 23 giờ ngày 29-1-2019, Tuấn Anh từ trên tầng thượng đi xuống, dùng dao khống chế rồi trói tay và xích chân bảo vệ công ty. Tên trộm dùng máy hàn phá khóa két sắt trong phòng kế toán, lấy đi hơn 20 triệu đồng, 3 nhẫn vàng và chiếc xe máy của bảo vệ rồi tẩu thoát.

Ở nhà trọ, Thủy kể lại hành trình "mật phục" trong công ty với mẹ con Tú. Biết rõ sự việc nhưng Liên và Tú không báo công an mà có ý giúp đỡ, bao che.

Nhận tin báo từ bị hại, Công an quận 4 nhanh chóng điều tra và làm sáng tỏ vụ án. Cơ quan điều tra xác định Huỳnh Tuấn Anh là đối tượng gây án với đồng phạm giúp sức là Đàm Thị Thu Thủy. Mẹ con Tú bị buộc tội "Che giấu tội phạm".

Tòa sơ thẩm phạt Tuấn Anh và Thủy lần lượt 10, 8 năm tù về tội "Cướp tài sản". Cùng phạm tội "Che giấu tội phạm", Liên bị phạt 1 năm tù, Tú lãnh 6 tháng tù giam. Sau phiên tòa sơ thẩm, mẹ con bị cáo Liên cùng kháng cáo xin hưởng án treo.

Xử phúc thẩm, TAND TP HCM chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tú vì bị cáo phạm tội lần đầu, có con nhỏ không người chăm sóc.

Võ Thị Cẩm Tú trình bày trước HĐXX rằng bị cáo và mẹ đều hầu tòa nên con gái bị cáo (7 tuổi, đang nghỉ học vì dịch Covid-19) không có người trông nom. Vì thế, bị cáo đành mang con đến văn phòng luật sư bào chữa, nhờ người ở đây chăm sóc trong thời gian HĐXX phúc thẩm làm việc.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bi-cao-gui-con-nho-o-van-phong-luat-su-de-ra-toa-vi-dich-covid-19-20200304180618176.htm