Bị cáo duy nhất trong vụ sát hại nữ sinh giao gà bật khóc

Nghe lời bào chữa của luật sư rằng bản thân còn tính nhân đạo, là người duy nhất chăm sóc, bón cơm, giặt khăn mặt để lau rửa thi thể cho nạn nhân... bị cáo Lường Văn Lả bật khóc.

Nước mắt của bị cáo trẻ nhất vụ sát hại cô gái đi giao gà Lường Văn Lả là bị cáo trẻ nhất trong 9 người liên quan vụ sát hại Cao Mỹ Duyên. Lả bị VKS đề nghị tổng mức án tử hình.

Phiên tòa xét xử 9 bị cáo liên quan vụ sát hại nữ sinh đi giao gà dịp Tết Nguyên đán 2019 đang nghị án. HĐXX sẽ đưa ra phán quyết vào 8h ngày 29/12.

Trong số các bị cáo, Lường Văn Lả (26 tuổi, ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) là người trẻ nhất. Tên này bị VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị tổng mức án tử hình về các tội Giết người, Hiếp dâm và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ tố tụng, Lả chưa có tiền án hay tiền sự. Anh ta cũng chưa có vợ con và không có nghề nghiệp ổn định. Gia đình có 3 anh em, Lả là con út.

Lường Văn Lả nghe luật sư bào chữa trình bày. Ảnh: Duy Hiệu.

Lường Văn Lả nghe luật sư bào chữa trình bày. Ảnh: Duy Hiệu.

Xét hỏi tại tòa, Lả khai sáng 29 Tết (3/2), Bùi Văn Công đến nhà gặp anh ta, hẹn "chiều lên nhà chú nhờ chút việc". Chiều hôm đó, sau khi lên nhà Công, Lả gặp Phạm Văn Nhiệm, và Lường Văn Hùng.

Tại đây, Bùi Văn Công nói Vì Văn Toán nhờ anh em đi bắt bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân Cao Mỹ Duyên) để đòi nợ giúp số tiền 300 triệu mua bán ma túy. Công nói người phụ nữ cũng đang nợ anh ta 30 triệu. Sau đó, Toán đưa Vương Văn Hùng đến giới thiệu với cả nhóm để bàn bạc kế hoạch bắt cóc bà Hiền.

Chiều 30 Tết, theo sự phân công của Công và Toán, Lả đi cùng Nhiệm đến đoạn đường vắng ở khu C13, phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ), cách chợ Mường Thanh khoảng 4 km để phục sẵn.

Tối đó, Vương Văn Hùng dụ Cao Mỹ Duyên mang gà đến giao hàng. Lúc này, Công lái xe tải chặn trước xe máy của nạn nhân rồi dùng côn siết cổ cô gái. "Chúng mày giúp tao với", nghe Công hô hoán, Lả và Nhiệm lao đến bịt miệng, giữ tay và chân nạn nhân rồi bế lên thùng xe.

Lả khai trong 3 ngày sau đó, anh ta cùng 6 bị cáo đã nhiều lần thay nhau hiếp dâm Cao Mỹ Duyên. Riêng Lả, anh ta thừa nhận 5 lần thực hiện hành vi đồi bại.

Sáng 7/2, Duyên sức khỏe yếu nên các bị cáo khiêng nạn nhân ra phía sau để Công dùng côn nhị khúc sát hại cô gái.

"Bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân. Bị cáo biết việc mình làm là trái pháp luật, không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy", Lả cúi đầu ân hận.

Đánh giá hành vi phạm tội của Lường Văn Lả, đại diện VKSND tỉnh Điện Biên nói cùng với các bị cáo khác, tội ác của Lả và đồng bọn rất dã man, gây phẫn nộ trong dư luận nhân dân.

Sau khi sử dụng ma túy và uống rượu, các bị cáo vì động cơ đê hèn, dục vọng bản thân nên đã thay nhau thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn đối với Cao Mỹ Duyên.

Nghe kiểm sát viên luận tội và đề nghị án tử hình cho cả 2 tội danh, Lường Văn Lả cúi gằm mặt, sụt sùi chực khóc. Phía dưới đám đông, nhiều người dân theo dõi phiên tòa lưu động buông lời trách móc.

"Còn trẻ mà sao phạm tội ác tày trời như vậy", giọng một phụ nữ lớn tuổi vang lên.

Quá trình bào chữa, Lả được 2 cảnh sát dẫn giải trở lại bục khai báo. Bị cáo sinh năm 1993 vẫn cúi mặt, hai bàn tay đan chéo vào nhau, lắng nghe từng lời trình bày của luật sư.

"Tôi nhiều lần tiếp xúc, động viên thân chủ và nhận thấy Lả có thái độ ân hận, tích hợp hợp tác khắc phục hậu quả”, luật sư Đỗ Xuân Toán trình bày.

Ông nói trong vụ án, Lả giúp sức với vai trò thứ yếu, thực hiện theo phân công của người khác với mong muốn sau cùng là được cho ma túy để sử dụng, thỏa cơn nghiện.

Theo người bào chữa, quá trình điều tra, Lả thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải và là người dân tộc thiểu số nghèo nên nhận thức pháp luật hạn chế.

"Lả vẫn còn tính nhân đạo, bị cáo là người duy nhất chăm sóc, bón cơm, giặt khăn mặt để lau rửa thi thể cho Duyên", luật sư nhìn nhận. Nghe những câu nói của người bào chữa, Lường Văn Lả cúi mặt, sụt sùi rồi bật khóc.

Ông Cao Văn Hường mang di ảnh con gái đến tòa. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 27/12, Lường Văn Lả là bị cáo thứ 3 được nói lời sau cùng. Chủ tọa yêu cầu anh ta nói ngắn gọn những mong muốn, đề nghị của bản thân.

Lả bước lên bục gỗ, cúi đầu trình bày: "Bị cáo gửi lời xin lỗi gia đình người bị hại. Bị cáo biết lỗi lầm mình gây ra không thể tha thứ, mong HĐXX cho bị cáo được sống".

Trong bản luận tội, đại diện VKS đề nghị 6 bị cáo tổng mức án tử hình, gồm: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả.

VKS đề nghị Phạm Văn Dũng 9-10 năm tù tội Hiếp dâm, Cầm Văn Chương 8-9 năm tù tội Hiếp dâm và Bùi Thị Kim Thu 2 năm 6 tháng-3 năm tù tội Không tố giác tội phạm.

Hoàng Lam
Video: Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-cao-duy-nhat-trong-vu-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-bat-khoc-post1030208.html