Bị cáo đoạt 2 mạng người lĩnh 3 năm tù

Thấy vợ, con vô cớ bị đánh, Hưng rút dao trong người đâm liên tiếp vào ông Tiến, ông Toán khiến hai người tử vong. Phía gia đình nhà nạn nhân cho rằng thông tin trên không đúng.

Ngày 13/12, TAND Hà Nội đưa Phạm Quốc Hưng (27 tuổi, quê Lào Cai) ra xử tội Giết người. Bị hại trong vụ án là ông Tiến và ông Toán, hàng xóm của bố vợ Hưng.

Theo cáo buộc, ngày 25/8/2016, Hưng chở vợ và con nhỏ 8 tháng tuổi về nhà bố vợ ở xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, Hà Nội) chơi. Tối cùng ngày, vợ chồng họ bế con nhỏ đi dạo quanh làng.

Khi đi, Hưng mang theo dao gấp nhằm mục đích tránh tà cho con. Gần khuya, họ quay về nhà bố vợ.

Đến đầu ngõ, Hưng bảo vợ vào nhà lấy quần áo cho con còn anh đứng bên ngoài đợi. Lúc này, ông Tiến và Toán đi qua.

Thấy thanh niên lạ, hai người đàn ông lớn tuổi quay lại khiêu khích. Do Hưng phản ứng, họ lao tới đấm, đá thanh niên quê Lào Cai.

Bị cáo Hưng tại tòa. Ảnh: V.T.

Bị cáo Hưng tại tòa. Ảnh: V.T.

Vừa lúc đó, mẹ con chị Huyền được em trai chở xe máy đi tới. Thấy hai người đàn ông xúm vào đánh chồng mình, người vợ bế con nhỏ chạy tới can ngăn, van xin nhưng ông Tiến và ông Toán không dừng tay.

Không dừng ở đó, họ còn nhặt gạch ven đường ném về phía gia đình Hưng.

Thấy vợ, con bị vô cớ bị đánh, Hưng rút dao trong người đâm liên tiếp vào ông Tiến, ông Toán khiến hai nạn nhân tử vong. Gây án xong, Hưng bỏ trốn sang chỗ chị gái. Hôm sau anh ta đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc.

Có mặt tại tòa, Hưng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Trong khi đó, đại diện bị hại lại cho rằng người thân của họ không hề đánh vợ và con Hưng. Họ đề nghị tòa xử lý Hưng thật nặng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX cho rằng có đủ căn cứ xác định bị cáo đã đoạt hai mạng người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh nên tuyên Hưng 3 năm tù về tội Giết người.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-cao-doat-2-mang-nguoi-linh-3-nam-tu-post803734.html