Bị cáo buộc tham nhũng, cựu Thủ tướng Malaysia hầu tòa

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào ông trong hôm 4/3, thời điểm bắt đầu phiên tòa xét xử bê bối tham nhũng hàng tỷ USD từng khiến Chính phủ của ông bị hạ bệ hồi năm ngoái và gây dư chấn tới nhiều nơi trên thế giới.

Ông Najib Razak xuất hiện trước tòa hôm 4/3. Nguồn: CNA.

Ông Najib Razak xuất hiện trước tòa hôm 4/3. Nguồn: CNA.

Phiên tòa bị trì hoãn

Xuất hiện tại tòa án ở thủ đô Kuala Lumpur, ông Najib vẫn được những người ủng hộ chào đón ở bên ngoài trước khi đi vào bên trong. Vị chính trị gia 65 tuổi này đã phải đối mặt với 7 cáo buộc khác nhau, liên quan tới việc bòn rút Quỹ nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) - một Quỹ đầu tư được thành lập nhằm phát triển kinh tế đất nước.

Cựu Thủ tướng Najib và những người thân cận của ông bị cáo buộc rút hàng tỷ USD khỏi 1MDB và tiêu xài để mua đủ thứ, từ những khu bất động sản giá cao ngất ngưởng, các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng cho tới du thuyền hạng sang…

Hồi năm ngoái, ông Najib gần như nắm chắc cơ hội giành được thêm một nhiệm kỳ nữa một cách dễ dàng và kéo dài thời gian cầm quyền của liên minh của ông. Nhưng bất ngờ thay, ông đã bị đánh bại bởi chính người từng là cấp trên của mình - đương kim Thủ tướng Mahathir Mohamad, người dẫn đầu làn sóng phẫn nộ đối với vụ bê bối tham nhũng 1MDB.

Vài tháng sau đó, một cuộc điều tra sâu rộng đã được tổ chức và ông Najib bị công kích bởi hàng chục cáo buộc tham nhũng khác nhau liên quan tới việc bòn rút quỹ nhà nước.

Khoác một bộ cánh màu đen, ông Najib - người đã nắm giữ vị trí Thủ tướng trong gần một thập kỷ - trông có vẻ bình tĩnh, thậm chí mỉm cười khi ngồi trước vành móng ngựa. Đội ngũ luật sư bảo vệ ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhằm mục đích tạm hoãn phiên tòa này, nhưng đã bị Thẩm phán bác bỏ.

Phiên tòa diễn ra hôm 4/3 tập trung làm rõ khoản tiền lên tới 42 triệu ringgit (10,3 triệu USD) được chuyển từ SRC International - một đơn vị của 1 MDB - vào tài khoản ngân hàng của ông Najib. Tại tòa, bị cáo đã bác bỏ 3 cáo buộc lợi dụng lòng tin, 3 cáo buộc rửa tiền và 1 cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Ông Najib liên tục khẳng định mình vô tội, nói rằng các cáo buộc nhằm vào ông đều có mục đích chính trị.

Hiện nay, có ít nhất 6 quốc gia, trong đó có Mỹ, Thụy Sỹ và Singapore, đã tổ chức các cuộc điều tra tham nhũng, rửa tiền nhằm vào 1MDB - quỹ được thành lập bởi chính ông Najib vào năm 2009.

Đối diện công lý

Đáng lẽ ra phiên tòa xét xử ông Najib đã được tổ chức từ tháng 2 vừa qua, nhưng do đội ngũ luật sư bảo vệ ông đã cố gắng trì hoãn tiến trình xét xử nên phải đến nay mới được tổ chức.

Trong khi có rất nhiều quan chức dưới quyền của ông Najib đã bị bắt giữ và buộc tội trong các phiên tòa trước đó, nhưng đến nay người được cho là chủ mưu trong vụ bê bối 1MDB - một chuyên gia tài chính có tên Jho Low - vẫn đang lẩn trốn.

Fahmi Reza - một nghệ sỹ đã bị bắt giam và phạt tiền vì mô tả ông Najib như một tên hề trong bức tranh biếm họa - nói rằng giờ là lúc vị cựu Thủ tướng phải “đối mặt với công lý”. “Ngày hôm nay, đến lượt ông phải đối mặt với công lý vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực”- người này viết trên Twitter.

Thủ tướng Mahathir, 93 tuổi, từng cam kết sẽ bắt ông Najib phải chịu mọi trách nhiệm trước công lý, và mang trở lại khoản tiền khổng lồ đã bị lấy mất từ quỹ 1MDB.

Bộ Tư pháp Mỹ, hiện đang điều tra vụ bê bối rửa tiền trong hệ thống tài chính của nước này, tin rằng một khoản tiền 4,5 tỷ USD đã bị rút một cách bất hợp pháp từ 1MDB. Phía Malaysia cũng cáo buộc Hãng Goldman Sachs, cho rằng ngân hàng này và một số cựu nhân viên của họ đã đánh cắp hàng tỷ USD từ 1MDB.

Tính đến thời điểm này, một số đơn vị và 2 cựu nhân viên của Goldman Sachs đã bị buộc tội chi sai 2,7 tỷ USD, hối lộ các quan chức và đưa ra tuyên bố sai lệch trong lúc thực hiện thỏa thuận mua bán trái phiếu với 1MDB. Phía Goldman Sachs tuyên bố sẽ bác lại các cáo buộc nhằm vào họ.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/bi-cao-buoc-tham-nhung-cuu-thu-tuong-malaysia-hau-toa-tintuc433812