Bị cáo buộc dùng máy bay chở vàng của Venezuela, Moscow phản hồi ra sao?

Theo nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nga, đây là những lời buộc tội từ phe đối lập Venezuela.

Theo phe đối lập Venezuela, vàng đã được bán lại ở UAE, và chính quyền Venezuela nhận được đô la và euro. Ảnh minh họa/ Reuters

Theo phe đối lập Venezuela, vàng đã được bán lại ở UAE, và chính quyền Venezuela nhận được đô la và euro. Ảnh minh họa/ Reuters

Chính quyền Moscow coi các báo cáo về việc chính phủ Venezuela được cho là đã đưa vàng ra khỏi đất nước trên các máy bay của Nga sang Mali để bán lại là “hư cấu phi khoa học”. Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nga đã nói như vậy với hãng tin Sputnik.

Cũng theo nguồn tin trên, đây là những lời buộc tội từ phe đối lập Venezuela.

Trước đó, hãng thông tấn AFP đưa tin, nhà đối lập của Venezuela, Julio Borges, cáo buộc nhà chức trách nước này chở vàng trên máy bay của Nga sang Mali vào năm 2020.

Cáo buộc cho rằng việc làm này là để đổi lấy quyền truy cập ngoại tệ. Theo phe đối lập Venezuela, vàng đã được bán lại ở Các Tiểu vương Quốc Arập thống nhất (UAE) và chính quyền Venezuela nhận được USD và đồng Euro.

"Cần gửi câu hỏi này tới nhà đối lập Venezuela, nếu ông ta nằm mơ thấy những điều tương tự thì hãy kể cho chúng tôi biết. Chúng tôi không bình luận về kiểu hư cấu phi khoa học này" - nguồn trong bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bi-cao-buoc-dung-may-bay-cho-vang-cua-venezuela-moscow-phan-hoi-ra-sao-132723.html