Bị cảnh sát bắt vì để xe Tesla tự lái trên xa lộ

Sau khi ngồi ở ghế sau và kích hoạt chế độ tự hành của chiếc Tesla Model 3, một người đàn ông đã bị cảnh sát California bắt giữ vì hành vi lái xe liều lĩnh.

Lực lượng cảnh sát tuần tra giao thông ở bang California, Mỹ (The California Highway Patrol - CHP) vừa đăng tải thông tin về vụ bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi tên Sharma.

Theo đó, ngày 10/5 Sharma đã ngồi ghế sau và để chiếc Tesla Model 3 tự lái với chế độ Autopilot trên xa lộ số 80 ở khu vực Bay Area. Cảnh sát đã nhận được tin báo từ người đi đường qua đường dây nóng 911 và tiến hành kiểm tra phương tiện của Sharma.

 Chiếc Tesla Model 3 bị cảnh sát cưỡng chế trong khi chủ xe bị tạm giữ. Ảnh: CHP.

Chiếc Tesla Model 3 bị cảnh sát cưỡng chế trong khi chủ xe bị tạm giữ. Ảnh: CHP.

Sau cùng, chiếc xe điện đã bị cưỡng chế trong khi chủ xe bị tạm giữ và đối mặt với 2 tội danh, gồm hành vi lái xe liều lĩnh và không tuân thủ yêu cầu từ cảnh sát.

Trước khi bị bắt vào hôm thứ hai vừa qua, hồi tháng 4 Sharma từng bị người đi đường quay lại video điều khiển chiếc Tesla không đúng luật và có dấu hiệu gây mất an toàn giao thông.

Hệ thống trợ lái Autopilot trên xe Tesla vốn được nhà sản xuất công bố có khả năng tự hành ở cấp độ 2. Hệ thống này chỉ được kích hoạt khi có người ngồi ở ghế lái, thắt dây an toàn và giữ tay trên vô-lăng.

Tuy nhiên, vào tháng trước một cuộc thử nghiệm của Consumer Reports đã cho thấy khả năng Autopilot có thể bị đánh lừa và vận hành ngay cả khi không có ai ngồi sau tay lái.

Thử nghiệm cho thấy hệ thống Autopilot của Tesla chưa hoàn thiện Consumer Reports làm thử nghiệm cho thấy hệ thống tự lái của xe điện Tesla không thể nhận biết tài xế có ngồi ở ghế lái xe hay không.

Hoàng Tuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-canh-sat-bat-vi-de-xe-tesla-tu-lai-tren-xa-lo-post1214932.html