Bị cảnh báo, Trung Quốc hối thúc Mỹ 'tôn trọng luật pháp quốc tế'

Chỉ thị của Tổng thống Donald Trump về việc đóng băng tài sản và cắt nguồn tài chính của chính phủ Venezuela là một hành động can thiệp nghiêm trọng và vi phạm quy tắc của các mối quan hệ quốc tế - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định.

Trong tuyên bố đêm 7-8 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ tiếp tục hợp tác với Venezuela, đồng thời hối thúc Mỹ tôn trọng luật pháp quốc tế và ngưng các hành vi gieo rắc bất hòa.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên nhằm phản ứng lời cảnh báo trước đó của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Theo đó, ông Bolton đã yêu cầu Nga và Trung Quốc ngừng hỗ trợ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tình hình Venezuela leo thang căng thẳng sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời và được Mỹ cùng phần lớn quốc gia phương Tây ủng hộ. Trong khi đó, Moscow và Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ Tổng thống Maduro – người chỉ trích ông Guaido là "con rối" của Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 6 tuyên bố Bắc Kinh sẽ hỗ trợ Venezuela giải quyết khủng hoảng.

Bên cạnh Venezuela, quan hệ Washington-Bắc Kinh còn leo thang căng thẳng vì nhiều vấn đề, trong đó có chiến tranh thương mại và biển Đông.

Mới đây, theo RT, tàu sân bay USS Ronald Reagan hôm 6-8 đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố tập trận quân sự gần quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) thuộc vùng biển này. Đây là tàu sân bay duy nhất được Washington triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Cao Lực (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bi-canh-bao-trung-quoc-hoi-thuc-my-ton-trong-luat-phap-quoc-te-2019080808274652.htm