Bị can vụ điện giật chết người ở Đà Nẵng đâm đơn kêu oan

Ngày 17/1, các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng xác nhận, vừa tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Quang Hiển (SN 1983, ngụ quận Thanh Khê) về việc đề nghị hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can đối với ông trong vụ giật điện khiến hai vợ chồng thương vong vào đêm 10/12/2018.

Hiện trường vụ điện giật

Hiện trường vụ điện giật

Trong đơn, ông Hiển trình bày, ông làm công nhân kĩ thuật điện tại Công ty quản lí, vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng. Ngày 10/12/2018, tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ xảy ra vụ tai nạn điện giật chết người. Thời điểm đó Đà Nẵng mưa bão, tuyến đường tai nạn ngập lụt. Có một sợi dây điện sà xuống đường trong đêm do mưa to gió lớn. Người dân đã treo những thùng xốp, chặn cây cảnh báo, nhưng nạn nhân đi qua đã cầm dây điện, bị giật tử vong.

“Tôi được phân công quản lí 29 tủ điện. Nhưng ngày xảy ra vụ án không phải ngày tôi được phân công ca trực. Đồng thời, dây điện này là của Công ty cổ phần xây dựng công trình Thủy Hà Nội, câu điện phục vụ tuyến kênh điện Yên Thế - Bắc Sơn (Cẩm Lệ), không phải của Công ty tôi. Mặt khác, việc Công ty Thủy Hà Nội có được nguồn điện từ tủ điện của công ty tôi là do lãnh đạo công ty tôi ký kết văn bản, đồng ý cho họ bắt điện. Tôi làm công nhân, đấu nối theo chỉ thị của lãnh đạo công ty và sự chỉ đạo trực tiếp của đội trưởng”, ông Hiển nêu trong đơn.

Theo ông Hiển, hiện cuộc sống ông quá khó khăn, nuôi ba con nhỏ ăn học. Ông mong muốn cơ quan chức năng xem xét, điều tra làm rõ sự việc.

Trước đó, như PLVN đã phản án, khoảng 20h ngày 10/12/2018, anh Trương Vũ Huy (31 tuổi, ngụ Đà Nẵng) chạy xe máy chở theo vợ là chị Trần Huệ Trâm (28 tuổi) lưu thông trên đường. Khi đến gần chợ Hòa An, anh không phát hiện dây điện sà xuống ngang đường cách mặt đất khoảng 1m, nên phương tiện dính vào đường dây điện và bị điện giật tử vong.

Tại buổi họp báo chiều 14/1/2019, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin, công an khởi tố bị can với ông Hiển về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo tướng Viên, ông Hiển là người được giao nhiệm vụ quản lí đường dây điện trong vụ việc trên, nhưng thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát dẫn đến chết người./.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/bi-can-vu-dien-giat-chet-nguoi-o-da-nang-dam-don-keu-oan-435278.html