Bị can Nguyễn Hữu Tín bị đề nghị truy tố khung 10 - 20 năm tù

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất bản Kết luận điều tra (KLĐT) và chuyển sang Viện KSND Tối cao để đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, quê Long An, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đã bị bắt giam) tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí', theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng bị đề nghị truy tố tội danh trên, còn 4 đồng phạm được xem có vai trò giúp sức cho bị can Tín, gồm: Đào Anh Kiệt (SN 1957, quê Gia Lai, nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh), Lê Văn Thanh (SN 1962, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Chương (SN 1974, nguyên Trưởng phòng Đô thị - Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh) và Trương Văn Út (SN 1970, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh).

Bị can Nguyễn Hữu Tín (trái) và Đào Anh Kiệt (phải).

Bị can Nguyễn Hữu Tín (trái) và Đào Anh Kiệt (phải).

Cả 5 bị can trên liên quan trực tiếp đến vụ giao khu "đất vàng" ở số 15 đường Thi Sách (quận 1) cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79).

Theo kết luận điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011 - 2016), vào tháng 5/2015, ông Nguyễn Hữu Tín ký quyết định chấp thuận cho công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thuê khu đất hơn 2.300m2 tại số 15 Thi Sách để xây dựng Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ.

Theo quyết định, công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Việc ký quyết định cho thuê khu đất trên đã không được ông Tín báo cáo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 09).

Ông Tín cũng không giao Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính chủ trì) để tham mưu đề xuất mà giao Sở TN&MT chủ trì tham mưu, trực tiếp ký các văn bản, quyết định chấp thuận chủ trương cho công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thuê. Đến tháng 12/2015, ông Tín tiếp tục ký văn bản công nhận công ty này làm chủ đầu tư dự án. Sau đó, UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho đầu tư dự án Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ cao 18 tầng.

Đến khi xảy ra vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do Vũ "nhôm" và các đồng phạm thực hiện tại TP Đà Nẵng và các tỉnh, TP khác. Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát hiện vụ giao trên 2.300m2 đất ở số 15 Thi Sách và tiến hành khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" vào tháng 8/2018. Đến tháng 11/2018, khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Hữu Tín cùng các đồng phạm.

Theo Cơ quan CSĐT, sai phạm của bị can Đào Anh Kiệt là chỉ đạo ký các văn bản tham mưu cho bị can Tín ban hành chủ trương cho công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất, khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà số 15 Thi Sách không đúng quy định. Các bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương và Trương Văn Út không thực hiện đúng chức năng của mình trong việc rà soát thẩm định hồ sơ.

Cho đến thời điểm xảy ra vụ án (18/9/2018), Nhà nước vẫn chưa thu được cho ngân sách số tiền giá trị quyền sử dụng đất tại số 15 Thi Sách hơn 802 tỷ đồng. Hậu quả từ hành vi phạm tội của các bị can gây ra được xác định gần 6,8 tỷ đồng.

Khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù

Khoản 3 điều 219 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định: Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 - 20 năm”.

Ngoài ra tại khoản 4, còn quy định: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trúc Mai

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giao-dat-cho-vu-nhom-bi-can-nguyen-huu-tin-nam-o-khung-10-20-nam-tu-351138.html