Bị can dâm ô bé gái trong thang máy hiện không có mặt ở nơi cư trú Đà Nẵng: Công an sẽ quản lý như thế nào?

Từ khi xảy ra vụ việc, ông Linh không có mặt ở nơi cư trú tại TP.Đà Nẵng. Vậy bị can này đang ở đâu, và việc quản lý bị can sẽ như thế nào?

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, VKSND quận 4, TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh (SN 1958) trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng - nguyên Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng, để điều tra hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Linh. Cạnh đó, ông Linh cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Gần tháng qua, ông Linh không có mặt ở nơi cư trú. Theo quy định, nếu bị can này không đăng ký tạm trú ở đâu khác, thì phải quay về TP.Đà Nẵng và công an địa phương sẽ quản lý.

Gần tháng qua, ông Linh không có mặt ở nơi cư trú. Theo quy định, nếu bị can này không đăng ký tạm trú ở đâu khác, thì phải quay về TP.Đà Nẵng và công an địa phương sẽ quản lý.

Theo tìm hiểu của PV, ông Linh đăng ký thường trú tại đường Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, khoảng hơn 20 ngày qua, ông Linh không có mặt ở nơi cư trú.

Trao đổi với PV, Đại tá Trần Phước Hương, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu cho biết, đơn vị biết thông tin ông Linh bị khởi tố qua báo chí. Công an TP.HCM chưa ra TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Đại tá Hương cũng nói rằng, từ khi xảy ra sự việc đến nay, với chức trách của mình, Công an quận Hải Châu cũng vào cuộc nắm thông tin. Theo đó, gần 1 tháng qua, ông Linh không có mặt ở nhà trên đường Lê Lợi.

"Thông thường, sau khi VKSND phê chuẩn quyết định khởi tố thì cơ quan điều tra phải ra TP.Đà Nẵng khám xét. Tuy nhiên, ông Linh không có ở địa phương, và rất có thể Công an quận 4 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can ở TP.HCM", Đại tá Hương đưa ra nhận định.

Trong khi đó, Trung tá Trần Khánh, Phó Trưởng Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu cho biết thêm rằng, đến nay công an địa phương vẫn chưa nhận được văn bản nào về vụ việc từ Công an TP.HCM.

"Ông Linh không ở nhà từ hôm xảy ra sự việc đến giờ. Về giám sát thì nếu ông Linh đã đăng ký tạm trú tại TP.HCM thì Công an quận 4 có thể cho bị can ở lại đó, để tiện cho việc điều tra. Trường hợp ông Linh chưa đăng ký tạm trú ở đâu khác, thì ông ta bắt buộc phải về TP.Đà Nẵng, và chúng tôi sẽ quản lý ông này theo dạng phối hợp với Công an TP.HCM trong quản lý bị can”, Trung tá Trần Khánh nói rõ.

Bị can Nguyễn Hữu Linh bị điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo điều 146 bộ luật Hình sự 2015.

Ở mặt quản lý sinh hoạt Đảng, ông Nguyễn Quang Toản, Bí thư Đảng ủy phường Thạch Thang nói rằng, do nhà ông Linh thời gian qua luôn đóng cửa, nên địa phương không liên lạc được với ông này. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng làm rõ, kết luận vấn đề thì Đảng ủy phường Thạch Thang sẽ căn cứ vào đó để đưa ra hình thức xử lý.

Trả lời PV, luật sư Lê Cao, đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng cho biết, hành vi dâm ô có tính chất ít nghiêm trọng nên cơ quan tố tụng cho ông Nguyễn Hữu Linh tại ngoại hậu tra là không trái luật. Theo Điều 119 Bộ luật Tố tụng Hình sự, quy định tạm giam chỉ đối với trường hợp rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Cạnh đó, ông Linh không bị tạm giam cũng vì có lý lịch và nơi cư trú rõ ràng.

Khi bị khởi tố và cấm bị cấm đi khỏi nơi cư trú, ông Linh phải có mặt khi cơ quan điều tra triệu tập. Nếu người này không có mặt theo giấy triệu tập, cơ quan điều tra sẽ phải thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-can-dam-o-be-gai-trong-thang-may-hien-khong-co-mat-o-noi-cu-tru-da-nang-cong-an-se-quan-ly-nhu-the-nao-a431085.html