Bị cấm yêu con gái, thanh niên giết chết người mẹ

Nhớ lại chuyện cách đây hơn 2 năm, Nhân tán tỉnh con gái bà Hoa nhưng bị bà la mắng, cản trở không cho yêu. Lúc này, đối tượng nảy ra ý định giết bà Hoa.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tối nay cho biết, đã bắt được nghi phạm sát hại bà Huỳnh Thị Hoa (SN 1964, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Nghi phạm giết bà Hoa là Nguyễn Trọng Nhân (SN 1990, trú cùng thôn).

Đối tượng Nguyễn Trọng Nhân

Trước đó, khoảng 21h15 tối 1/10, bà Trương Thị Lý (SN 1963, hàng xóm của bà Hoa) đang xem tivi tại nhà thì nghe tiếng bà Hoa vừa chạy vừa la hét kêu cứu về hướng nhà mình.

Thấy tiếng chó bên ngoài sủa không dứt, bà Lý mở cửa ra xem thì thấy bà Hoa nằm chết gục ngay tại hiên nhà mình.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, xác minh và bước đầu xác định Nhân chính là nghi phạm sát hại bà Hoa.

Hiện trường vụ án

Tại cơ quan công an, Nhân khai khoảng 15h30 cùng ngày, đối tượng đi sang quán tạp hóa gần nhà để mua rượu về uống. Đến 20h cùng ngày, Nhân mang theo 1 đèn pin và 1 con dao ra ao cá cách nhà hơn 1km.

Đang đi dọc bờ ao, Nhân nhớ lại chuyện cách đây hơn 2 năm, Nhân tán tỉnh con gái bà Hoa nhưng bị bà Hoa la mắng, cản trở không cho yêu. Lúc này, Nhân nảy ra ý định giết bà Hoa.

Sau đó, Nhân tìm đến nhà bà Hoa và phát hiện bà này đang nằm trên giường nên đã đâm nhiều nhát vào trước ngực bà Hoa, rồi vứt dao xuống ao bỏ về nhà, tắm rửa đi ngủ.

Bà Hoa sau đó ôm vết thương sang nhà bà Lý cầu cứu, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân tử vong với 2 nhát dao trước ngực, trong đó 1 nhát trúng tim, 1 trúng phổi.

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bi-cam-yeu-con-gai-thanh-nien-giet-chet-nguoi-me-o-quang-nam-481448.html