Bị cấm make up khi đi học, nữ sinh Hàn Quốc làm gì để vẫn xinh đẹp?

Make up là điều không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Hàn Quốc, học sinh cũng vậy. Trước khi đến lớp, các cô gái thường có sự chăm chút về ngoại hình.

4 mẹo hack khuyết điểm trang phục cho các cô gái Nếu bạn bối rối vì không nỡ vứt chiếc quần dài ống loe hay chưa biết xử lý áo sơ mi quá rộng, clip sau đây sẽ giúp "thao tác tái chế" trở nên đơn giản.

Người Hàn Quốc rất chú trọng hình thức. Họ luôn xuất hiện chỉn chu mỗi lúc ra ngoài. Dù là đi chợ, phụ nữ vẫn đánh chút son và thay đồ chỉnh tề. Do đó, nhiều bạn trẻ xứ sở kim chi cũng luôn trau chuốt trước khi bước đến cổng trường.

Hơn 90% nữ giới ở đất nước này xuống phố với lớp trang điểm trên mặt. Họ coi việc để mặt mộc ra đường rất kinh khủng. Có không ít bài báo từng đề cập đến vấn nạn nữ sinh bị tẩy chay vì không make up đi học.

Để trông xinh đẹp và tươi tắn mỗi khi tới lớp, các cô gái luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vẻ ngoài của mình. Ngoài việc trang điểm tại nhà, giới trẻ Hàn còn trang bị cho mình túi đựng đồ make up.

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, bạn sẽ khó đoán được gia cảnh thực sự của học sinh Hàn Quốc. Bởi ai cũng mặc đẹp, vuốt tóc gọn gàng, make up chu đáo. Ảnh: Soompi.

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, bạn sẽ khó đoán được gia cảnh thực sự của học sinh Hàn Quốc. Bởi ai cũng mặc đẹp, vuốt tóc gọn gàng, make up chu đáo. Ảnh: Soompi.

Nhiều trường học ở Hàn Quốc có quy định cấm học sinh make up. Thế nhưng, các nữ sinh vẫn có mẹo để lách luật, không bị giám thị "sờ gáy".

Thông thường, thoa kem chống nắng là bước đầu tiên phái đẹp làm. Đây là giai đoạn bắt buộc giúp họ tránh được tia UV từ mặt trời.

Hiện nay, ít học sinh dùng BB cream hơn trước. Thay vào đó là sử dụng cushion với sự tiện dụng và hiệu quả mà nó đem lại. Đặc điểm mỏng, nhẹ giúp cho việc "qua mắt" thầy cô trở nên dễ dàng hơn.

Kẻ chân mày sao cho tự nhiên cũng là thử thách với học sinh. Nhiều người quan niệm rằng có thể không đánh son nhưng chắc chắn phải có chân mày. Để không bị phát hiện, hội con gái hay chọn kiểu chân mày ngang với tông màu nâu.

Một trong các tiêu chí make up của giới trẻ Hàn Quốc là trắng da. Ảnh: Pinterest.

Vẽ eyeliner mí trong "cực mảnh" là cách giúp cho các nữ sinh có đôi mắt to tròn cũng như tăng chiều sâu cho "cửa sổ tâm hồn". Ngoài ra, phấn má dạng kem chính là vũ khí bí mật của học sinh ngày nay.

Bên cạnh đó, son môi dạng tint cũng là sản phẩm được giới trẻ ưa chuộng. Cách đánh son lòng môi vừa trông ngọt ngào, vừa không quá nổi bật.

Trước khi đến lớp, nữ sinh còn dùng máy làm tóc để duỗi thẳng hoặc uốn cụp hay xoăn sóng giả. Đối với các chàng trai thì chải chuốt, vuốt chút keo/sáp để giữ nếp tóc.

Tuy rằng đồng phục là điều bắt buộc đối với trường cấp 2 và cấp 3, vẫn có học sinh biến tấu, thêm thắt phụ kiện hay họa tiết vào trang phục của mình. Ví dụ như đính đinh tán vào vạt áo khoác hoặc thêu hoa văn lên trang phục...

Phương An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-cam-make-up-khi-di-hoc-nu-sinh-han-quoc-lam-gi-de-van-xinh-dep-post984671.html