Bị bóp cổ và đuổi việc, nữ phụ quán cứa cổ bếp trưởng

Xảy ra xô xát trong lúc giải quyết nợ nần sau khi bị đuổi việc, Chi bị bóp cổ nên thù tức cứa cổ bếp trưởng mới.

Bị cáo Chi bị tuyên phạt 7 năm tù - Ảnh: Văn Tiến

Chiều 21.5 TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ một phụ nữ giết bếp trưởng mới do bị bóp cổ và đuổi việc. HĐXX tuyên phạt Trần Thị Trầm Chi (51 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù tội giết người.

Theo cáo trạng, do nấu nướng thất thường nên Chi bị anh Nguyễn Hữu Công (24 tuổi, chủ quán nhậu Thiên Hương 969 Ngô Quyền, Q.Sơn Trà) đuổi việc, chỉ cho phụ bán bún buổi sáng tại quán.

Khuya 24.10.2018, Chi nhậu ở quán Chip Chip (đường Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và gọi cho Công đến giải quyết chuyện nợ tiền.

Công gọi bếp trưởng mới thay Chi là Hồ Hữu Trung (21 tuổi, ngụ tổ 2, TT.Chư Ty, H.Đức Cơ, Gia Lai) cùng đi. Khi gặp Chi, hai bên mâu thuẫn, đánh nhau, Trung bóp cổ, xô Chi ra và được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, Chi vẫn còn thù tức nên nhậu một mình đến sáng sớm 25.10.2018.

Đến giờ phụ bán bún, Chi về quán Thiên Hương thì thấy Trung nằm ngủ, Chi vào bếp lấy dao cắt cổ bếp trưởng mới. Trung vùng dậy ôm cổ đầy máu bỏ chạy, nhờ cấp cứu kịp thời nên sống sót. Chi bị bắt ngay sau đó.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-bop-co-va-duoi-viec-nu-phu-quan-cua-co-bep-truong-1084200.html