Bị bỏ đói, Singapore viết 'tâm thư' xin BTC SEA Games… thức ăn

Chuyện tưởng như đùa, do không đủ thức ăn, đoàn Singapore đã phải viết đơn xin BTC nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines thêm thức ăn cho các VĐV.

Liên tục những ngày qua, nước chủ nhà Philippines đã nhận được không ít than phiền lẫn chỉ trích vì công tác tổ chức quá nghiệp dư và hời hợt. Không chỉ Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Đông Timor.. mà các đoàn khác đều lên tiếng, nhằm đảm bảo nơi ăn chốn ở cho các VĐV.

Mới đây, tờ Newstraitstime của Singapore đăng tải một bức thư “cười ra nước mắt” do đoàn thể thao nước này viết để “cầu cứu” Ban tổ chức SEA Games 30 của nước chủ nhà Philippines (PHISGOC), nhằm xin thêm thức ăn vì các VĐV… bị đói.

Các VĐV Singapore phải xin thêm thức ăn từ BTC.

Các VĐV Singapore phải xin thêm thức ăn từ BTC.

Trưởng đoàn Singapore Juliana Seow cho biết, đội bóng lưới của nước này phải mua thức ăn từ bên ngoài mới có thể đủ no và đủ dinh dưỡng. Còn đội U22 của nước này ăn không no vì lượng thức ăn khách sạn cung cấp quá ít.

"Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong khâu chuẩn bị, mà các vận động viên của chúng tôi lại bị đói. Chúng tối rất mong nhận được sự quan tâm của BTC để giải quyết những vấn đề đang đối mặt. Thực sự thông cảm với BTC nhưng điều này không thể tiếp diễn bởi các VĐV của Singapore sẽ bị ảnh hưởng xấu trong thi đấu”, bà Seow bày tỏ sự thất vọng.

Mới đây, ban tổ chức SEA Games 30 phải xin lỗi về hàng loạt sự cố liên quan tới phương tiện đi lại và chỗ ở cho một số đội tuyển nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy sự tiến triển trong công tác phục vụ các đoàn thể thao khu vực.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201911/bi-bo-doi-singapore-viet-tam-thu-xin-btc-sea-games-thuc-an-2462269/