Bị bọ cắn, người phụ nữ tử vong

Một phụ nữ Hàn Quốc ngoài 60 tuổi sống ở thành phố Daegu đã tử vong do nhiễm virus Hội chứng sốt cấp tính giảm tiểu cầu (SFTS), một căn bệnh phát sinh nếu bị các loại bọ hoang dã cắn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chính quyền thành phố Daegu cho biết, bệnh nhân trên đã nhập viện ngày 12-5, sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt, ngứa ngáy khi đang làm việc ngoài đồng.

Trong quá trình điều trị, tình trạng của bệnh nhân xấu đi và cuối cùng tử vong vào ngày 15-5. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SFTS.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do Hội chứng sốt cấp tính giảm tiểu cầu tại Hàn Quốc trong năm 2019.

Năm ngoái, trên cả nước có 259 bệnh nhân phải điều trị vì nhiễm virus SFTS, trong đó có 47 ca tử vong.

SFTS chủ yếu phát sinh trong khoảng từ tháng 4 tới tháng 11, hiện vẫn chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Theo cơ quan y tế Hàn Quốc, cách phòng ngừa hiệu quả nhất là chú ý mặc quần áo dài tay, sử dụng các loại thuốc để tránh bị bọ cắn.

Tuấn Anh (Theo Kbs)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/bi-bo-can-nguoi-phu-nu-tu-vong/811061.antd